Phú Yên:

Khẩn trương khắc phục hậu quả triều cường

ANTĐ - Chiều 25-12, triều cường đã làm 8 nhà dân nằm sát bờ biển bị sập, tiếp tục đe dọa trực tiếp gần 40 nhà khác và làm xiêu vẹo hàng trụ điện dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.
Khẩn trương khắc phục hậu quả triều cường ảnh 1
Nhà dân ở Xóm Rớ bị sập do triều cường

Trong ngày 25-12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên tiếp tục huy động 40 chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả, dùng hàng nghìn bao cát đắp đê bao tạm thời tại các điểm sạt lở nghiêm trọng; đồng thời giúp dân gia cố lại nhà cửa, dựng lại trụ điện và xử lý mặt đường Đinh Tiên Hoàng bị cát bồi lấp từ 0,2-0,4m. 

Trụ điện nghiêng có khả năng bị ngã đổ do ảnh hưởng triều cường

Đến chiều 25-12, triều cường đã làm 8 nhà dân nằm sát bờ biển bị sập, tiếp tục đe dọa trực tiếp gần 40 nhà khác và làm xiêu vẹo hàng trụ điện dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.
Tại hiện trường, triều cường làm nước biển dâng, gây xâm thực mạnh vào bờ với chiều dài gần 1km, ăn sâu vào đất liền từ 2-3m. Việc ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả được các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương từ sáng 24-12. Theo người dân xóm Rớ, khu vực này là bãi ngang nên nhiều năm qua bờ biển luôn bị xâm thực, nước biển đã ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, buộc nhiều hộ dân phải di dời. Tuy nhiên, đến nay dự án khu tái định cư cho gần 200 hộ dân xóm Rớ vẫn còn là bãi đất trống, khiến nhiều hộ dân có nhà bị sập phải chấp nhận sống tạm.

Tiểu đoàn bộ binh 85 giúp dân dùng bao cát gia cố tạm thời tuyến đê ven biển

Mặc dù chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đắp đê bao, kịp thời giúp dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, nhưng theo nhiều lão ngư, trong vài ngày tới, triều cường có thể tái diễn với cường độ mạnh hơn.