Khẩn cấp chi tiền, lương thực cứu giúp bà con vùng lũ

ANTĐ - Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCBL -  TKCN Hà Tĩnh, thiệt hại do mưa lũ những ngày qua ước tính lên tới 500 tỷ đồng. Trước những thiệt hại đó UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng/ hộ gia đình bị mất nhà, để người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống dân sinh và khắc phục sản xuất. 
Mưa lũ gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCBL - TKCN Hà Tĩnh, lũ lụt đã làm 5 người chết, 11 ngôi nhà bị trôi, sập, đổ hoàn toàn, 300 hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ tài sản, 57.100 nhà bị ngập, 366 nhà tốc mái. Nhiều cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... bị thiệt hại nặng nề.

Khẩn cấp chi tiền, lương thực cứu giúp bà con vùng lũ ảnh 1
Lũ quét cuốn phăng cây cầu tại xã Sơn Kim 2


Mưa lũ cũng làm ngập và hư hỏng hoàn toàn 2.608 ha ngô vụ Đông, gần 930 ha hoa màu các loại, 441 ha khoai cùng hàng trăm ha nuôi thủy sản bị ngập và hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Ước tính tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra trên toàn địa bàn Hà Tĩnh trên 500 tỷ đồng.
Hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bị mất nhà trong lũ

Để chia sẻ và giúp những gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn lũ gây ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Nhà cửa bị ngập nặng do mưa lũ

Theo đó, gia đình bị mất nhà do lũ sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng, nhà hư hỏng từ 80% trở lên là 10-12 triệu, nhà hư hỏng từ 50% đến 80% là 6-7 triệu đồng, nhà hư hỏng 30% đến 50% là 5 triệu đồng; gia đình có người chết 8 triệu/người; gia đình có người bị thương 2,5 triệu/người; những gia đình bị trôi, hư hỏng 100% về lương thực sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng; riêng gia đình bị hư hỏng nhà dưới 30%, được các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng... giúp đỡ khắc phục.
Để sớm giúp nhân dân khắc phục sản xuất, tỉnh hỗ trợ 100% giống cây trồng, hỗ trợ diện tích lúa mùa bị thiệt hại trên 70% là 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30 - 70% là 1 triệu đồng/ha. Về gia súc, gia cầm: gia đình có trâu, bò nuôi tại nhà bị lũ cuốn trôi mất hoặc chết, được hỗ trợ 4 triệu đồng/con, hươu 2 triệu đồng/con; lợn bị trôi, chết được hỗ trợ tiền giống từ 300-750 ngàn đồng/con. Các gia đình nuôi trồng thủy sản tập trung có quy mô từ 2 ha trở lên, bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 7 triệu đồng/ha.

Lũ quét tràn qua xã Sơn Kim 2 đã cuôn trôi toàn bộ ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Lan

Trước đó, ngày 17 -10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho nhân dân các địa phương đang bị lũ lụt.
Trong đó, huyện Hương Sơn là 500 tấn gạo và 5.000 thùng mì tôm; huyện Vũ Quang 400 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm; huyện Hương Khê 100 tấn gạo và 7.000 thùng mì tôm.