Khám phá khinh hạm mạnh ngang Gepard 3.9 Việt Nam

ANTĐ - Hiện nay, hải quân Nga đang nỗ lực đóng các tàu hộ vệ hạng trung có lượng giãn nước từ 2000-3000 tấn thuộc các lớp Steregushchy (dự án 20380), Gremyashchy (dự án 20385), Gepard 3.9 (dự án 1166.1)… để nâng cao năng lực tác chiến biển cho lực lượng hải quân.

Hiện nay, tàu hộ vệ (còn gọi là khinh hạm) mới nhất mang tên “Stoiky” thuộc project 20380, lớp Steregushchy của Nga đang thực hiện các thử nghiệm hỏa lực pháo binh đầu tiên trên biển Baltic. Nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu trên biển đã được thủy thủ đoàn hoàn thành xuất sắc. Trong tương lai gần các thủy thủ sẽ thực hiện thử các vũ khí khác để thực hiện các nhiệm vụ phòng không.

Trong cuộc thử nghiệm có sự tham gia của lực lượng hàng không hải quân Hạm đội Baltic, các máy bay và máy bay trực thăng bay vòng quanh tàu để kiểm tra hệ thống radar, hệ thống phòng không và thông tin liên lạc. Dự kiến máy bay trực thăng Ka-27 sẽ hạ cánh trên boong tàu hộ vệ này. Theo kế hoạch, tàu “Stoiky” sẽ được biên chế cho Hạm đội Baltic vào cuối quý II năm 2014.

Tàu project 20380, được thiết kế bởi Cục thiết kế hải quân Almaz được chế tạo tại nhà máy Severnaya Verf ở Sankt-Peterburg và nhà máy Amursky Shipyard ở Komsomolsk-on-Amur. Tàu thuộc project này được tối ưu hóa cho các hoạt động tác chiến chống ngầm và đối hạm và đồng thời yểm trợ cho các hoạt động đổ bộ. Các tàu project 20380 còn được kết hợp công nghệ tàng hình, làm giảm đáng kể các tín hiệu radar và hồng ngoại của tàu.

Khám phá khinh hạm mạnh ngang Gepard 3.9 Việt Nam ảnh 1

Tàu hộ vệ project 20380 được đánh giá nhỉnh hơn 1 chút so với Gepard 3.9 của Việt Nam

Tàu hộ vệ thuộc project 20380, lớp Steregushchy có lượng giãn nước thông thường 1800 tấn, đầy tải 2100 tấn, chiều dài 111,6m, rộng 14m, mớn nước 3,7m (mớn nước đầy tải 5m), tốc độ tối đa 27 hải lý/h, phạm vi hành trình 4000 hải lý (với tốc độ trung bình 14 hải lý/h), thời gian hoạt động liên tục trên biển là 15 ngày.

Tàu sử dụng 2 động cơ DDA12000, mỗi động cơ có công suất 11660 hp, 2 chân vịt kiểu cố định, 2 máy phát điện chạy dầu diezen 22-26DG, công suất mỗi máy 630 kW.

Tàu được trang bị hệ thống phóng KT-184, phóng tên lửa đối hạm Kh-35 UranE, sử dụng tên lửa 3K24/3K24UD; hệ thống phòng không Redut-K gồm 32 quả tên lửa phòng không 9M96 hoặc 9M96D hoặc 48 quả tên lửa 9M100; pháo hạm 100 mm và 2 bệ pháo bắng nhanh AK-630M cỡ nòng 30mm; 8 ống phóng lôi SM-588, sử dụng ngư lôi Paket-NK (8 quả).

Khám phá khinh hạm mạnh ngang Gepard 3.9 Việt Nam ảnh 2

Tàu hộ vệ thứ 3  số hiệu 532 Boikiy thuộc project 20380, lớp Steregushchy

Tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tầm gần tích hợp 3M87-1 Kortik-M, gồm 8 ống phóng tên lửa phòng không, 2 bệ pháo 6 nòng (64 quả tên lửa 9M311 và 12.000 viên đạn pháo). Một điểm rất đặc biệt là chiến hạm Project này còn được trang bị hệ thống súng phóng lựu 2 nòng DP-64 với 240 quả đạn cỡ 45mm, có khả năng hỗ trợ thỏa lực trong tác chiến đổ bộ rất tốt.

Tàu hộ vệ project 20380 còn có một nhà chứa trực thăng và một bãi đáp cho một chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm Ka-27 hoạt động. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống phóng mồi nhử tên lửa chống hạm PK-10 Smely, gồm 4 ống phóng kiểu KT-216, với 80 quả tên lửa nhử mồi loại AZ-SO-50, AZ-SR-50, AZ-SOM-50, AZ-SK-50, AZ-SMZ-50.

Được trang bị hệ thống radar tìm kiếm không/biển Furke-2, 2 radar định vị MR-231-2, 2 radar dẫn đường PAL-N và 2 radar Sandal-V, radar ESM TK-25-2. Tàu được trang bị các loại sonar chống ngầm phức hợp Zarya-2, sonar Minotavr-M, sonar GISZ Anapa, sonar định vị thủy âm mảng kéo Vinyetka-EM; hệ thống thông tin phức hợp Ruberoid và Chardal-20380; hệ thống thông tin chiến đấu Sigma-20380. 

Khám phá khinh hạm mạnh ngang Gepard 3.9 Việt Nam ảnh 3

Tàu hộ vệ đầu tiên số hiệu 530 Steregushchy thuộc project 20380, lớp Steregushchy

Hiện nay, nhà máy Severnaya Verf đã đóng được 4 tàu project 20380, cả 4 đều đã được trao số hiệu. 3 chiếc đầu là Steregushchyy (số hiệu 530), Soobrazitelnyy (531), Boikiy (532) đã lần lượt được biên chế cho hải quân Nga vào các năm 2006, 2011 và 2012. Riêng tàu Stoiky được trao số hiệu 545, sắp được biên chế chính thức cho Hạm đội Baltic.

Còn nhà máy Amursky Shipyard ở Komsomolsk-on-Amur được giao chế tạo 2 tàu là Sovershennyy và Gromkiy. Dự kiến, 2 tàu này cũng lần lượt được biên chế chính thức cho hải quân Nga vào cuối năm nay và năm 2015. Hiện nay, Nga cũng đang đóng cho hải quân Algieria 2 tàu thuộc phiên bản xuất khẩu của project này là 20382 “Tigr”.

Nhìn chung, các tàu thuộc project 20380 có kích thước, lượng giãn nước và hệ thống hỏa lực chống hạm tương đương với các tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 hiện đang biên chế trong lực lượng hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, nó nhỉnh hơn Gepard về lĩnh vực phòng không và khả năng chống ngầm (cả về vũ khí lẫn phương tiện săn ngầm như trực thăng). Tuy nhiên, 2 tàu Gepard 3.9 Nga vừa khởi đóng cho Việt Nam năm 2013 vừa qua được đánh giá là tương đương.