Khám chữa bệnh cho 1.200 hội viên phụ nữ

(ANTĐ) - Thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ CATP và Chương trình công tác năm 2011 của Ban Công tác phụ nữ CATP, từ ngày 10 đến 14-10, Ban Công tác phụ nữ CATP phối hợp với bệnh viện Công an TP tổ chức khám chữa bệnh cho hội viên phụ nữ. Hoạt động này nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các chứng bệnh chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ nữ CATP, đồng thời động viên chị em yên tâm, phấn khởi công tác. Dự kiến sẽ có khoảng 1.200 hội viên phụ nữ CATP được khám chữa bệnh trong đợt này (trên tổng số gần 2.600 hội viên).

Khám, kê đơn thuốc cho hội viên phụ nữ CATP

Đáng chú ý, ngoài các bác sĩ của bệnh viện Công an TP, Ban tổ chức còn mời thêm 12 y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện K Trung ương cùng tham gia khám chữa bệnh cho hội viên. Các nội dung khám cũng được mở rộng hơn nhiều so với các đợt khám những năm trước, gồm: nội soi cổ tử cung phát hiện tổn thương, phát hiện ung thư sớm; khám lâm sàng phụ khoa, lâm sàng vú; siêu âm tử cung, vòi trứng bằng đầu dò âm đạo; siêu âm vú; soi tươi dịch âm đạo; xét nghiệm tế bào âm đạo; đặt, tháo vòng tránh thai; đo độ loãng xương (từ 37 tuổi trở lên)… Những trường hợp bị bệnh sẽ được cấp phát thuốc điều trị miễn phí, những trường hợp nặng sẽ được chỉ định chuyển lên bệnh viện K, bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị. Được biết, trong đợt khám những năm trước đã phát hiện sớm một số trường hợp bị ung thư vú, u xơ tử cung.