Khai trừ, kỷ luật Đảng nghiêm khắc nhiều cán bộ lãnh đạo tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM (UBKT Thành ủy) đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ngày 21-9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM (UBKT Thành ủy) cho biết, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên.

Theo đó, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hữu Anh Tứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Theo UBKT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Anh Tứ vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức.

Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đăng Quân, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ sinh học (nhiệm kỳ 2015 - 2017, nhiệm kỳ 2017 – 2020), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM do vi phạm pháp luật về quy định đấu thầu, vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị.

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Dương Hoa Xô, nguyên Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ sinh học (nhiệm kỳ 2012 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2017, nhiệm kỳ 2017 – 2020), nguyên Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Khai trừ, kỷ luật Đảng nghiêm khắc nhiều cán bộ lãnh đạo tại TP.HCM ảnh 1

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM và đồng chí Hứa Quang Sơn, nguyên Phó Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Thuế TPHCM do vi phạm pháp luật trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án nêu trên, UBKT Thành ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 10 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Thuế TPHCM.

Liên quan đến đảng viên vi phạm pháp luật, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó trưởng Phòng (Phó Chủ nhiệm) Hậu Cần, Lữ đoàn 125, Vùng 2, Quân chủng Hải Quân do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tấn Lợi, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 do để xảy ra các hạn chế, thiếu sót trong việc cho thuê tài sản công, trong hoạt động khai thác, cung cấp dịch vụ tại Câu lạc bộ Đa Năng;

Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, dẫn đến buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng trong công tác thu, chi tài chính tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị...