“Khắc tinh” Simon Santoso bị loại, Tiến Minh vào tứ kết

ANTĐ - Chật vật thắng đối thủ chủ nhà Hsuan Yi (hạng 54), Tiến Minh ghi tên mình vào tứ kết gặp Wan Ho Shon – người vừa loại tay vợt “khắc tinh” của Tiến Minh là Simon Santoso (hạng 18).

Theo lịch thi đấu giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2011, hôm nay 8-9, các tay vợt đơn nam phải thi đấu 2 trận. Ở trận đấu lúc 10h, Tiến Minh dễ dàng có chiến thắng trước Soon Huat Goh (hạng 122). Do chỉ được nghỉ chưa đầy 6 tiếng trước khi thi đấu trận kế tiếp nên điểm yếu thể lực của đại diện Việt Nam mau chóng lộ rõ tại trận vòng 3 lúc 15h20 cùng ngày.

Ngoài ra, việc phải đối đầu với tay vợt chủ nhà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của Tiến Minh. Đó là lý do khiến tay vợt Việt Nam bất ngờ để hạng 52 thế giới giành chiến thắng sec đầu 21-19. Song rất may là tại 2 séc còn lại, Tiến Minh đều có chiến thắng dễ 21-13, 21-9. Với chiến thắng này đại diện Việt Nam góp mặt tại tứ kết giải.

Có thể nói việc phải thi đấu với lịch khá dày ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích các tay vợt mạnh. Bằng chứng là có đến 5-8 trận phải nhờ đến séc đấu thứ 3 mới phân định thắng thua. Đáng nói hơn, nhiều tay vợt mạnh để thua đáng tiếc trước đối thủ kém mình nhiều bậc trên BXH. Trong số đó có Simon Santoso (hạng 18).

Tay vợt người Indonesia được đánh giá khá cao tại giải, và là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch với nhiều hảo thủ như Park sung Hwan (Hàn Quốc, hạng 12), Lee Il Hyun (Hàn Quốc, hạng 13), Yun Hu (Hồng Kông, hạng 17) và cả hạt giống số 1 Nguyễn Tiến Minh (hạng 7).

Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, Santoso đã bị loại trước đối thủ kém mình tới 11 bậc Wan Ho Shon (Hàn Quốc, hạng 29). Theo nhánh thi đấu, Ho Shon sẽ là đối thủ của Tiến Minh tại tứ kết diễn ra vào ngày mai 9-9. Đây vốn là đối thủ không xa lạ và từng để thua 2/2 lần gặp Tiến Minh trong quá khứ, đáng chú ý là trận thua 0-2 tại chính giải này năm 2009.

Tiến Minh đang có cơ hội lớn vô địch khi trong 7 tay vợt còn lại tại giải, chỉ có duy nhất Tommy Sugiarto (Indonesia, hạng 21) là nổi bật. Và đây cũng là tay vợt chưa một lần vượt qua Tiến Minh trong cả 3 lần gặp trước.

Giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2011 diễn ra từ 6 đến 11-9, có tổng trị giá giải thưởng 200.000 USD. Phần thưởng cho ngôi vô địch là 15.000 USD và 7.000 điểm thưởng.