Khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mi ni

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để đảm bảo an toàn cho cư dân và giảm số vụ cháy, nổ xảy ra, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan ở địa phương rà soát, thống nhất phương án khắc phục những tồn tại về PCCC, CNCH đối với 19 chung cư mini tại 5 phường trên địa bàn quận.
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP kiểm tra thực tế công tác PCCC tại phường Xuân La, quận Tây Hồ

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP kiểm tra thực tế công tác PCCC tại phường Xuân La, quận Tây Hồ

Quyết liệt khắc vụ những tồn tại

Ngay sau khi Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp kiểm tra thực tế cơ sở nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) tại địa chỉ 16A, ngách 23/36, tổ 18 cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ vào cuối tháng 10 vừa qua, CAQ Tây Hồ đã lĩnh hội chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và tham mưu UBND quận phương án khắc phục về PCCC và CNCH đối với các tồn tại ở chung cư mi ni.

Thời điểm trực tiếp kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã chỉ ra những tồn tại của cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC như lối thoát nạn; giải pháp ngăn cháy lan; hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện…, đồng thời hướng dẫn và đưa ra các giải pháp cụ thể, cấp bách trước mắt cơ sở này cần thực hiện ngay để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định.

Trước những hạn chế thực tế tại các chung cư mi ni, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, để thực hiện hiệu quả và đồng bộ, ông Nguyễn Thanh Tịnh đã yêu cầu các đơn vi liên quan gồm chỉ huy CAQ Tây Hồ; đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT; Phòng Quản lý đô thị; Ban Quản lý Dự án và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 phường có chung cư mi ni...

Qua làm việc với các đơn vị có chung cư mi ni, các phường đã báo cáo cụ thể biện pháp phòng ngừa trước mắt là tổ chức diễn tập PCCC, CNCH và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác an toàn PCCC. Trước thực tiễn các chung cư còn tiềm ẩn bởi lối thoát nạn hạn chế, nằm sâu trong ngõ xe chữa cháy không tiếp cận được và một số hạng mục tại công trình chưa đạt yêu cầu an toàn PCCC, đoàn công tác đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục các tồn tại của chung cư mi ni và phải xong trong tháng 12-2023.

Lãnh đạo các phường báo cáo tình hình diễn tập và khắc phục các tồn tại về PCCC, CNCH ở các chung cư mi ni trên địa bàn quận Tây Hồ
Lãnh đạo các phường báo cáo tình hình diễn tập và khắc phục các tồn tại về PCCC, CNCH ở các chung cư mi ni trên địa bàn quận Tây Hồ

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ: “Có nhiều trường hợp cháy xảy ra, trong đó nguyên nhân chủ yếu cháy do chập điện ở khu dễ cháy và chết do ngạt khói, vì vậy yêu cầu phương án khắc phục cần có cửa ngăn khói, ngăn cháy ở 2 vị trí là cầu thang và chỗ hút thông tầng. Bên cạnh đó, việc khắc phục lối thoát hiểm cũng rất quan trọng, đề nghị UBND các phường mời chủ đầu tư của các chung cư mi ni và các cơ quan liên quan bàn phương án khắc phục, lập biên bản xử lý hành chính nếu vi phạm, hồ sơ diễn tập gửi về CAQ”.

Cần sự phối hợp đồng bộ

Theo lãnh đạo phường Bưởi, quận Tây Hồ, trên địa bàn phường có 7 chung cư mi ni. Với tinh thần chủ động, quyết liệt phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vì sự an toàn của người dân, UBND phường đã chủ động bằng các biện pháp vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng để các chủ đầu tư hợp tác khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC và CNCH tại các chung cư trên địa bàn. Đến nay, phường Bưởi đã làm việc với chủ đầu tư đưa ra phương án và phối hợp với người dân diễn tập PCCC, CNCH để trang bị kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Còn tại các chung cư mi ni trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, qua công tác tuyên truyền, các hộ dân và đại diện cư mi ni đã tự trang bị phương tiện cho hộ gia đình và được xã hội hóa mỗi chung cư 10 bình cứu hỏa tại chỗ. Đặc biệt, đến nay đã có 22 trường hợp hộ gia đình đăng ký tháo dỡ chuồng cọp mở lối thoát hiểm. Phường đã xây dựng kế hoạch để khắc phục tồn tại của chung cư trong PCCC, sẽ bám sát kế hoạch của quận và cam kết hoàn thành trong tháng 12-2023.

UBND phường Tứ Liên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại chung cư mi ni trên địa bàn phường

UBND phường Tứ Liên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại chung cư mi ni trên địa bàn phường

Mặc dù chỉ có 1 chung cư mi ni, nhưng UBND phường Thụy Khuê đã không chủ quan, lơ là và mời chủ đầu tư cùng Công an phường làm việc. Hiện tại, chủ đầu tư đang phối hợp với phường khắc phục tồn tại của nhà chung cư. “Đối với phương án khắc phục hiện tại, công trình đã làm xong thang thoát hiểm bên ngoài nhà chung cư, trên nóc nhà đã mở rào tôn và mở lối thoát xuống; cửa chống cháy và chống khói tầng 1 đã lắp xong; đã có bình xịt cứu hỏa, hiện tại đang chuyển nguồn điện ra khu vực ngoài. Phường đã mở hồ sơ quản lý, theo dõi và cam kết những nội dung cần khắc phục sẽ hoàn thành trong tháng 11/2023”- đại diện lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê khẳng định.

Hiện tại, phường Xuân La quận Tây Hồ có 3 chung cư mi ni đã được Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ lập xong hồ sơ; chủ đầu tư đã hợp tác khắc phục tồn tại.

Với hiểm họa cháy nổ và tiềm ẩn nguy cơ cháy tại chung cư min ni, việc khắc phục tồn tại và diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cũng chưa phải đã an toàn tuyệt đối. Do đó, người dân cần chủ động hơn trong công tác, sinh hoạt tại gia đình, nơi để xe máy, sử dụng điện; đối với lực lượng chức năng cần tích cực kiểm tra, kịp thời phát hiện tồn tại phát sinh để xử lý, khắc phục tránh những sự cố cháy, nổ gây hậu quả đáng tiếc xảy ra.