Kẻ “lọt lưới” nhận án tử hình

ANTĐ - Từ kiểm tra hành chính về trật tự giao thông, một đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh đã bị triệt phá. Hôm qua (20-10), Dương Ngô Thọ (SN 1986, trú ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) - kẻ “lọt lưới” trong đường dây đã bị đưa ra xét xử.

Dương Ngô Thọ tại phiên toà

Khoảng 3h ngày 30-10-2008, tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, quận Long Biên, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với Tạ Xuân Tiến (trú tại xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình) khi đối tượng đang điều khiển xe máy BKS: 38F2-2538, phía sau chở Sồng A Đùa (trú ở xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Bị tước bỏ thanh kiếm trong tay, Sồng A Đùa liền bỏ ra 50 triệu đồng “lót tay” tổ công tác để được bỏ qua…

Kiểm tra ba lô của Sồng A Đùa, CSCĐ phát hiện 1 quả lựu đạn, 1 bình xịt hơi cay, 120.000 USD và 2 triệu đồng. Bị đưa về trụ sở công an, 2 đối tượng buộc phải thừa nhận số vũ khí và tài sản trên chính là tang vật trong vụ buôn bán ma túy với Dương Ngô Thọ ngay trước đó. Mở rộng điều tra, CATP Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn. Các đối liên quan lần lượt bị bắt giữ và đã bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Riêng Dương Ngô Thọ “lọt lưới” và chỉ bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 29-10-2010.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ tháng 7-2008, Dương Ngô Thọ và Dương Ngô Thăng (cũng ở xã Ngọc Vân) tìm đến nhà Sồng A Chồng ở bản Co Tang (Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) đặt vấn đề mua bán ma túy. Tại đây, Chồng bảo khi nào muốn lấy heroin thì lên thông báo số lượng cụ thể và đặt tiền, sau đó sẽ có người giao hàng tận nhà. Ngày 19-10-2008, Thọ và Thăng lên nhà Chồng đặt mua 5 bánh heroin với giá 9.000 USD/bánh. Đúng 6 ngày sau, Chồng cùng đồng bọn mang hàng xuống tận nhà Thăng như giao hẹn. Ngày 26-10-2008, Thọ lại tìm lên nhà Chồng tiếp tục đặt mua 15 bánh heroin cũng với phương thức như lần trước. Khi cùng đồng bọn sang Lào lấy ma túy về bán, Chồng “dắt” theo 1 quả lựu đạn và 1 bình xịt hơi cay. Trước khi quay lại Mộc Châu, tại ngã ba Mãn Đức (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), Chồng đã giao cho Đùa 15 bánh heroin cùng số vũ khí trên để đối tượng này đi giao dịch với Thọ và Thăng. Trên đường Đùa và Tiến về sau khi  giao hàng cho đối tác thì bị phát hiện bắt giữ.

Trong quá trình bị điều tra, tất cả các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này đều khai nhận việc mua bán heroin giữa Chồng và Thọ, riêng Thọ lại không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù vậy, căn cứ vào các tài liệu điều tra, VKSND TP Hà Nội vẫn đủ cơ sở cáo buộc Dương Ngô Thọ phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS với tổng số 20 bánh heroin. Bản chất gian xảo và lì lợm của một kẻ buôn ma túy “có hạng” nên tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, bị cáo vẫn không chịu thành khẩn khai nhận tội trạng. Tuy nhiên, Thọ thừa nhận từng 2 lần lên nhà Chồng đặt hàng. Bị kết án tử hình về tội mua bán ma túy, sau đó được ân xá xuống tù chung thân vì liên quan đến vụ án, Dương Ngô Thăng cũng được trích xuất tới phiên tòa. Tại đây, bị án này đã cung khai toàn bộ quá trình và hành vi đồng phạm buôn ma túy với bị cáo. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Ngô Thọ tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.