Kế hoạch “xuất đầu lộ diện” của CIA

ANTĐ - Trong nỗ lực công khai hơn nữa trước công chúng, lần đầu tiên trong lịch sử, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã gửi đi tin nhắn Twitter từ một tài khoản được kiểm chứng là của CIA và gia nhập trang mạng Facebook.

Thông điệp đầu tiên của CIA trên Twitter

Trong hồ sơ tham gia Twitter, CIA mô tả mình là “Cơ quan cấp cao về quốc phòng (của Mỹ). Chúng tôi thực hiện những gì người khác không thể thực hiện và đi tới những nơi mà người khác không thể tới”. Với việc chính thức ra mắt trên Facebook và Twitter, CIA đã mở rộng thêm một bước sự hiện diện công khai, không còn giới hạn trong website  và các tài khoản Flickr và YouTube của tổ chức này. 

Tuyên bố nhân sự kiện này, Giám đốc CIA J. Brennan khẳng định: “Bằng việc mở rộng sang sử dụng những kênh như thế này, CIA sẽ có khả năng giao lưu trực tiếp với công chúng và cung cấp cho họ thông tin về sứ mệnh, lịch sử và các bước phát triển của CIA… Chúng tôi có nhiều kiến thức chuyên sâu muốn được chia sẻ và chúng tôi muốn bảo đảm rằng công chúng Mỹ mà chúng tôi phục vụ sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn các thông tin không thuộc diện mật về CIA, một cách nhất quán với sứ mệnh an ninh quốc gia của chúng tôi”.

So với một số “đối thủ” khác trong hệ thống các cơ quan chính phủ Mỹ, CIA chậm chân hơn trong thế giới mạng xã hội. Chẳng hạn, Cơ quan an ninh Mỹ (NSA), vốn nổi tiếng với vụ tiết lộ thông tin nghe lén của Snowden, đã gia nhập Twitter vào năm 2009, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tham gia vào năm 2008, còn Bộ Ngoại giao Mỹ đã sử dụng Twitter từ năm 2007.

Trên các tài khoản Youtube và Flickr đã tồn tại của mình, rất hiếm khi CIA công bố những bí mật gián điệp. Thay vào đó, họ thường gửi những thông cáo báo chí, đăng tải những thông tin chuyên môn và những phi vụ đã từng được công bố. Với Twiter và Facebook, tổ chức này hứa hẹn sẽ đăng tải các tin tức mới nhất, thông cáo mới nhất, các thông tin tuyển dụng từ CIA và các thông tin tình báo không thuộc dạng mật.

Đặc biệt, thế giới mạng đang nóng lòng chờ được xem những hình ảnh của các đồ vật được trưng bày ở bảo tàng CIA – “bảo tàng được coi là tốt nhất nhưng ít ai được phép chiêm ngưỡng” vì nó nằm trong trụ sở chính của CIA nên việc tham quan nơi này cực kỳ khó khăn, ngoại trừ các nhân vật cấp cao. Bảo tàng là nơi cất giữ đủ loại cổ vật, từ chiếc máy bay không người lái những năm 1970 tới khẩu súng được tìm thấy cạnh người Bin Laden vào đêm trùm khủng bố bị tiêu diệt…

Tham gia Twitter và Facebook là bước đi “xuất đầu lộ diện” trên mặt trận truyền thông xã hội của CIA. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội cho hoạt động tình báo của mình thì CIA đầy kinh nghiệm. Chẳng hạn như ở Syria, dưới sự hướng dẫn của các “chuyên gia” CIA, các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube đã trở nên tích cực được sử dụng bởi các lực lượng chống chính phủ ở Syria không chỉ là một công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị, mà còn là sự tuyên truyền của các nhóm vũ trang chiến đấu trực tiếp.