Kẻ bệnh hoạn hiếp dâm bé gái 7 tuổi đã bị bắt

ANTĐ - Thấy bé gái 7 tuổi ở nhà một mình, Quân cưỡng hiếp rồi bỏ đi.

Ngày 31-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của Nguyễn Văn Quân (26 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).

Đối tượng Nguyễn Văn Quân

Vào tối 30-5-2012, do thua bạc (đánh đề) nên giữa vợ chồng Quân xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Quân đến nhà người quen là anh Lê Văn Tuân (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phòng trọ trên đường Trần Anh Tông, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Sau đó, Quân và anh Tuân sang phòng trọ của anh Ngô Gia Thọ (30 tuổi, quê Thanh Hóa) uống rượu và ngủ lại.

Sáng 31-5-2012, vợ chồng anh Thọ đi làm, Quân ở nhà coi tivi với cháu Ng.T.Nh. (7 tuổi, con gái anh Thọ). Thấy mọi người đi làm vắng, Quân đóng cửa phòng trọ lại rồi giở trò đồi bại với cháu Ng.T.Nh..

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Lê Thị Vân (mẹ của cháu Ng.T.Nh.) đi làm về, thấy cháu Ng.T.Nh. đi lại không bình thường nên gặng hỏi thì được biết con mình đã bị Quân làm nhục.

Khi anh Thọ đi làm về, biết chuyện tìm đến chợ Thắng Nhất thì gặp Quân tại đây nên bắt giao cho Công an phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý.