Kẻ 3 tiền án cầm đầu đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần 1 tháng sau khi đồng bọn bị bắt, Đặng Ồng Lai - kẻ cầm đầu đường dây Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, cũng đã sa lưới.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 18-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Đặng Ồng Lai (SN 1993, trú tại thôn Nậm Định, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan an ninh điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Đặng Ồng Lai.

Cơ quan an ninh điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Đặng Ồng Lai.

Trước đó, ngày 13-9, sau gần 1 tháng hành vi phạm tội bị lộ, và lẩn trốn qua nhiều địa phương, kẻ có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái phép”, “Trộm cắp tài sản” đã bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công.

Theo điều tra, sau khi kết thúc án phạt tù, Lai thường sang bên kia biên giới và có mối quan hệ quen biết với nhiều đối tượng người bản địa. Từ đây, Lai đã nhận được đề nghị tìm cách tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Với bản chất lưu manh, Đặng Ồng Lai đã nhận lời. Tuy nhiên, gã gần như không xuất đầu lộ diện, mà sử dụng các chân rết là những đối tượng từng có mối quan hệ làm ăn hoặc sang Trung Quốc sinh sống.

Bắt đầu từ đầu năm 2022, Lai cùng Trần Văn Hợp (SN 1984, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), Giàng Sử Dín (SN 1993, trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương), Hoàng Văn Mạnh (SN 1986, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai), Lù Thị Vượng (SN 1992, trú tại xã huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Chang Lão Bu (SN 1991, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), đã nhiều lần đưa, dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lai phân công vai trò cụ thể của từng mắt xích trong đường dây, và sau mỗi lần trót lọt, các đối tượng hưởng lợi trung bình từ 5-10 triệu đồng/người.

Ngày 20-8, khi Trần Văn Hợp đưa người đến khu vực xã Cốc San, TP Lào Cai thì bị tổ công tác của Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an TP Lào Cai phát hiện. Hợp điên cuồng tăng ga bỏ chạy, nhưng không thoát. Từ lời khai của Hợp, cơ quan Công an đã xác định, vận động được Giàng Sử Dín và Hoàng Văn Mạnh ra đầu thú.

Tiếp tục đấu tranh với 3 đối tượng này, Công an tỉnh Lào Cai xác định thêm cặp đôi liên quan đến việc đưa, dẫn và tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam là Chang Lão Bu và Lù Thị Vượng. Được sự phối hợp của Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã vận động hai đối tượng Bu, Vượng ra đầu thú.

Thời điểm bắt, vận động được 5 đối tượng trên, hành tung kẻ cầm đầu vẫn khá mù mờ. Cả 5 đều khai thông tin tập trung về “ông trùm” Đặng Ồng Lai, nhưng kẻ 3 tiền án đang ở đâu lại là ẩn số. Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Lai mất tích khỏi địa phương, cắt liên lạc với người thân.

Tài liệu trinh sát cho thấy, quá trình trốn chạy, đối tượng không ở tại một điểm cố định, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển. Kiên trì xác minh, đến ngày 13-9, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thành công Đặng Ồng Lai khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu trọ ở TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi ấy, Lai đang tìm cách vượt biên để tiếp tục trốn xa…