Israel xác nhận con tin người Đức bị Hamas bắt cóc đã chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Israel thông báo, 1 phụ nữ 23 tuổi người Đức gốc Israel bị các tay súng Hamas bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7-10, được xác nhận đã chết.
Shani Louk, 23 tuổi, người Đức gốc Israel

Shani Louk, 23 tuổi, người Đức gốc Israel

“Chúng tôi rất đau buồn khi thông báo rằng thi thể của Shani Louk, 23 tuổi, người Đức gốc Israel đã được tìm thấy và nhận dạng”, Bộ Ngoại giao Israel thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Cái chết của Louk được công bố sau khi giám định pháp y tìm thấy mảnh xương từ hộp sọ của cô.

Trước đó, Louk đang tham dự lễ hội âm nhạc Nova ở miền Nam Israel vào ngày 7-10 thì bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, Louk đã bị bắt cóc tại lễ hội, “bị Hamas tra tấn và diễu quanh Gaza”, đồng thời cho biết thêm, cô “đã trải qua những nỗi kinh hoàng không thể đo lường được”.

Mảnh xương, kết hợp với các tình tiết xung quanh vụ tấn công ngày 7-10 và đoạn video cho thấy Louk bất tỉnh trên thùng xe tải của Hamas, khiến các nhà điều tra kết luận đây là hài cốt của cô.

Theo đơn vị cứu hộ Zaka của Israel, hơn 260 thi thể đã được tìm thấy tại địa điểm tổ chức lễ hội Nova, nhưng dựa trên phân tích của Đài CNN, tổng số người chết có thể còn cao hơn.