Israel tấn công tiền đồn quân đội Syria trên cao nguyên Golan

ANTĐ - Ngày 24-3, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, quân đội nước này đã nổ súng vào một tiền đồn của Syria, để đáp trả một cuộc tấn công vào đoàn xe tuần tra của họ trên cao nguyên Golan.

Tối 23-3, các binh sĩ Israel khi đang đi tuần tra tại vùng lãnh thổ do họ kiểm soát trên cao nguyên Golan đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Syria.

"Hỏa lực đã bắn vào quân đội của chúng tôi tại khu vực phía nam cao nguyên Golan và chúng tôi đã đáp trả vào một tiền đồn quân sự của Syria", phát ngôn viên này cho biết, mà không nói rõ binh lính Israel đã bị tấn công bởi các lực lượng chính phủ, hay quân nổi dậy Syria đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ của Syria trên cao nguyên Golan, hay là đạn lạc từ các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy Syria.

Bản đồ cao nguyên Golan

Nữ phát ngôn viên này cho biết, cuộc tấn công đã gây nên một số thiệt hại nhưng không gây thương vong cho binh lính Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Tamuz vào tiền đồn của Syria ở khu vực Tel Fares thuộc miền nam cao nguyên Golan, nơi xuất phát của các loạt đạn.

Israel đang giám sát chặt chẽ đường biên giới với Syria của họ và sợ rằng các phần tử Jihad thuộc lực lượng đối lập Syria có thể tấn công nhà nước Do Thái này.

Nơi xảy ra chạm súng trên cao nguyên Golan

Đầu tháng này, Israel đã bày tỏ quan ngại rằng lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại cao nguyên Golan có thể rút lui, sau khi quân nổi dậy Syria bắt giữ 21 lính của họ tại khu vực ngừng bắn giáp với Israel.

Israel đã chiếm đóng cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày năm 1967 và đã sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ của họ năm 1981, một động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.