Israel đã mất bao nhiêu binh lính trong cuộc chiến ở Dải Gaza?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã công bố danh sách binh sĩ thương vong, hé lộ rằng họ đã mất ít nhất 726 quân nhân kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza nổ ra cách đây 1 năm. Ngoài ra, hơn 4.500 quân nhân đã bị thương trong cùng thời kỳ này.
Binh lính Israel đứng quanh mộ của 1 đồng đội thiệt mạng ở Lebanon

Binh lính Israel đứng quanh mộ của 1 đồng đội thiệt mạng ở Lebanon

Theo IDF, khoảng 726 quân nhân, lính dự bị và nhân viên an ninh Israel đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra cách đây 1 năm. Trong số đó, 346 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, bắt đầu vào ngày 27-10 năm ngoái.

Đây là tổn thất cao nhất mà Israel phải hứng chịu trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào kể từ Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, trong đó hơn 2.600 quân nhân Israel đã thiệt mạng. IDF lưu ý rằng số người chết hiện tại chỉ bao gồm những người “được phép công bố tên”, nghĩa là con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Tổng cộng có 4.576 quân nhân Israel đã bị thương kể từ khi bắt đầu chiến tranh, 2.300 người trong số họ bị thương trong các chiến dịch trên bộ ở Gaza. IDF cũng tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt khoảng 17.000 thành viên Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, danh sách mà IDF công bố không đề cập đến số lượng binh lính Israel đã thiệt mạng ở Lebanon. Hezbollah tuyên bố rằng các tay súng của nhóm đã giết chết hơn 25 quân nhân Israel kể từ khi IDF tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở miền Nam Lebanon và cáo buộc Chính phủ Israel đang hạ thấp mức độ thiệt hại của mình.

Trong khi đó, IDF cho biết, khoảng 800 “kẻ khủng bố” đã bị tiêu diệt ở Lebanon và dọc biên giới Israel-Lebanon, đồng thời cho biết thêm rằng con số này bao gồm khoảng 90 chỉ huy Hezbollah.

Với các chiến dịch trên bộ và không kích của Israel đang diễn ra ở Lebanon, Bộ Y tế nước này ước tính số người chết kể từ tháng 10 năm ngoái đã lên tới hơn 2.000 trường hợp, trong đó có hơn 100 trẻ em.