IS sử dụng "bom gà", "bom dê"?

ANTĐ - Liệu các phiến quân cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq Có sử dụng gia súc, gia cầm như những “quả bom di động” để tấn công các căn cứ quân sự của đối thủ?

Gần đây, trên các tài khoản mạng xã hội có liên kết với IS đã lan truyền một số bức ảnh kỳ lạ chụp một con gà được quấn dây và mang thiết bị nổ tự chế trên mình. Các bức ảnh được cho là đã chụp tại thành phố Fallujah, Iraq, khu vực mà chiến binh IS đang giao chiến với quân đội chính phủ.

Nhiều người cho rằng, IS đã lợi dụng sự không chú ý của đối thủ, cài thiết bị nổ lên gà, dê và dụ chúng lang thang vào trại địch, khi đạt được khoảng cách hợp lý sẽ dùng điều khiển từ xa kích nổ các quả bom.
IS sử dụng "bom gà", "bom dê"? ảnh 1IS bắt đầu sử dụng gà mang bom?

Dù chưa xác nhận chính thức về thông tin nhưng nhiều người bày tỏ lo ngại phiến quân cực đoan có thể sử dụng cách này để dễ dàng đánh bom nhiều mục tiêu nhóm mong muốn.

Trước đó cũng đã xuất hiện thông tin một con dê mang thiết bị nổ tự chế đi lạc vào một căn cứ quân sự của người Kurd ở thành phố Kobane của Syria.

Tờ Daily Star đã dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, nguyên nhân khiến IS hành động như vậy vì cách làm này khó bị phát hiện. Ngoài ra việc sử dụng các thiết bị nổ tự chế cũng cho thấy phiến quân cực đoan đang dần cạn kiệt nguồn đạn dược trong các cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông. 

“IS sẽ sử dụng bất kỳ cách đánh bom nào có thể mang đến sự chết chóc và hủy diệt. Trong đó, việc sử dụng động vật chỉ là một trong rất nhiều ví dụ mà quân khủng bố đang nghĩ ra để giết người”, vị quan chức cho biết.
IS sử dụng "bom gà", "bom dê"? ảnh 2Phiến quân IS đang cạn kiệt nguồn đạn dược vì cuộc thánh chiến lâu dài và tốn kém ở Trung Đông

Các bức ảnh về “bom gà” được tung lên mạng xã hội chỉ một thời gian ngắn sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu thả truyền đơn trong Raqqa, cam kết sẽ mang lại tự do cho người dân trong khu vực.

Đài quan sát Nhân Quyền Syria cho biết tờ truyền đơn có hình vẽ lá cờ Hồi giáo của IS bị đảo ngược và 4 binh sĩ người Kurd đi trên đường phố cùng dòng chữ bằng tiếng Ả Rập “Tự do sẽ đến”.

Nhóm nhân quyền “Raqqa bị giết chết trong im lặng” (RSS) đã đăng tải hình ảnh truyền đơn này trên tài khoản Twitter của nhóm. Hiện tại, IS chưa đưa ra bất cứ phản ứng đáp trả nào về hành động này của liên quân Mỹ.