IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công thị trưởng Aden, Yemen

ANTĐ - Ngày 6-12, ông Jaafar Saad - Thị trưởng của thành phố Aden, Yemen cùng với 6 vệ sĩ của mình đã bị tấn công bằng bom và tất cả đều bị thiệt mạng khi đang ngồi trên xe hơi.

IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công thị trưởng Aden, Yemen ảnh 1

Được biết, ông Jaafar Saad mới được điều đến làm thị trưởng thành phố Aden, trước khi nhậm chức, ông đã từng trải qua nhiều tháng sống lưu vong, vừa mới trở về nước vào tháng trước. Ông có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Yemen - Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Sau vụ tấn công, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

IS công bố trên trang mạng Twitter rằng, đoàn xe của thị trưởng thành phố Aden bị tấn công khi đang đi qua gần khu dân cư Tawahi, thành phố Aden.

Một ngày trước khi ông Jaafar Saad bị tấn công, một vị thẩm phán của tòa án chống khủng bố Yemen cũng đã bị bắn chết, hai con trai của ông này từng là sĩ quan tình báo quân sự Yemen cũng lần lượt bị tấn công.