IS chiếm Ramadi,Thủ tướng Iraq kêu gọi tử thủ Anbar

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được cho là đã giành quyền kiểm soát thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, miền tây Iraq.

Các cuộc giao tranh vẫn liên tục xảy ra giữa các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng quân đội chính phủ Iraq kể từ thứ 6 (15-5), khi các tay súng tấn công vào trung tâm thành phố và chiếm đóng những tòa nhà chính quyền địa phương.

Hình ảnh lực lượng an ninh Iraq rút khỏi Ramadi (Ảnh AP)

Theo các quan chức an ninh địa phương, các tay súng IS đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bom xe nhằm vào lực lượng chính phủ và chiếm được sở chỉ huy chiến dịch trung tâm của tỉnh Anbar ở Ramadi vào ngày Chủ nhật, 17-5. Giao tranh ác liệt khiến hầu hết quân đội chính phủ trong thành phố buộc phải rút quân, các tay súng đã nắm quyền quyển soát gần như hầu hết thành phố.

Một nhóm tự xưng là IS đã cho đăng tải một tuyên bố trên mạng internet rằng IS đã kiểm soát toàn bộ thành phố Ramadi. Kể từ hồi năm ngoái, lực lượng chính phủ Iraq đã ngăn chặn việc tiến quân của IS vào thành phố Ramadi trong khi lực lượng này cố gắng mở rộng quyền kiểm soát của mình trong một khu vực rộng lớn tại tỉnh Anbar.

Gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành, lực lượng chính phủ Iraq đã đẩy mạnh các cuộc tấn công của mình. Họ đã giành lại quyền kiểm soát Tikrit, thành phố trọng điểm ở khu vực miền bắc từ tay IS vào đầu tháng tư vừa qua. Tuy nhiên việc lực lượng Iraq tháo lui khỏi Ramadi được xem là thất bại lớn nhất của Baghdad kể từ khi Mỹ và các quốc gia khác tiến hành chiến dịch quân sự tấn công IS từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ra lệnh các lực lượng chính phủ tại Ramadi cần giữ vững vị trí và không cho phép IS mở rộng khu vực chiếm giữ.