Iran tố một số hãng truyền thông tuyên truyền sai lệch

ANTĐ - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa lên tiếng cáo buộc một số hãng truyền thông địa phương vốn phản đối các chính sách của ông đã hành xử như “một cảnh sát chìm” vậy.

Những tờ báo bảo thủ nhất của Iran đã chỉ trích rất mạnh mẽ vị tổng thống ôn hòa được bầu cử hồi năm 2013, sau khi ông Rouhani có chính sách đối ngoại mềm dẻo dẫn tới thỏa thuận bước ngoặt về hạt nhân hồi tháng 7 vừa qua giữa Tehran với các cường quốc thế giới.

Thỏa thuận nói trên kiềm chế khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, để đổi lấy việc các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận vốn đã làm tê liệt nền kinh tế ở quốc gia châu Á này.

Tại buổi họp báo tổ chức ở Tehran, Tổng thống Rouhani đã bày tỏ trước những người đại diện đến từ khoảng 600 cơ quan truyền thông: “Giới truyền thông đã được hưởng lợi từ ưu đãi an ninh lâu dài… Để họ không chỉ nói bất kỳ điều gì họ muốn, mà đôi khi họ còn hành động như cảnh sát chìm vậy”.

Tổng thống Iran Rouhani chỉ trích mạnh mẽ một số hãng truyền thông tuyên truyền sai lệch

“Bạn biết được thông tin từ một số nguồn truyền thông là ai sẽ bị bắt vào ngày mai, cái gì sẽ bị đóng cửa vào ngày mai. Những điều đó làm cho uy tín cá nhân liên quan bị ảnh hưởng”, ông Rouhani nói mà không đề cập tới những cái tên cụ thể.

Bài phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ 3 nhà báo ủng hộ cải cách. Theo truyền hình nhà nước Iran thì những người này làm việc cho một mạng lưới xâm nhập liên kết với các chính phủ phương Tây.

Tổng thống Ira nói rằng báo chí “đôi khi tự nhận là cách mạng” nhưng “cách mạng không có nghĩa là nói dối, và không được phép cáo buộc người khác. Cách mạng là mang tới hy vọng cho mọi người, trấn an người dân”.

“Bên cạnh đó, chính phủ phải bị chỉ trích, các cơ quan tư pháp phải bị chỉ trích, quốc hội cũng phải bị chỉ trích. Đó là một phần trách nhiệm của báo chí. Nhưng chỉ trích không có nghĩa là bôi nhọ, xúc phạm hay nói dối”, ông Rouhani nhấn mạnh.