Iran cáo buộc Mỹ và Israel nhúng tay

ANTĐ - Iran cho biết một trong số các nhà khoa học hạt nhân của nước này đã bị sát hại trong một vụ tấn công bằng bom xe hôm nay 11-1, đồng thời Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng đằng sau vụ tấn công này. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Cảnh sát di dời chiếc xe của nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi Roshan khỏi hiện trường

Hai kẻ tấn công đi trên một chiếc xe mô tô đã gắn những quả bom từ gần xe ô tô của chuyên gia hóa học Mostafa Ahmadi Roshan, giáo sư tại một trường đại học của Iran và hiện đang làm việc tại nhà máy Natanz với tư cách là cấp phó phụ trách thương mại tại cơ sở làm giàu uranium này, hãng thông tấn Fars đưa tin. Chiếc xe phát nổ khiến ông Mostafa thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Khi vụ việc xảy ra, ông Mostafa, 32 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran, ngồi trong chiếc xe Peugeot 405 cùng với 2 người khác gần phố Gol Nabi, phía bắc Tehran. Hãng thông tấn Fars mô tả vụ tấn công trên như “khủng bố tấn công” nhằm vào ông Mostafa.

Vụ tấn công giáo sư Mostafa hôm qua cũng tương tự như các vụ ám sát trước đó nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran. Cách đây 2 năm, ngày 12-1-2010, một vụ tấn công tương tự đã cướp đi sinh mạng của ông Masoud Ali Mohammadi, một giáo sư vật lý cấp cao của trường Đại học Tehran. Một chiếc mô tô cài bom đỗ gần xe ô tô của ông Masoud phát nổ khi ông vừa rời cơ quan. Rồi đến vụ sát hại nhà khoa học Majid Shahriari - một kỹ sư năng lượng của Đại học Shahid Beheshti ở Tehran và nhà khoa học Darioush Rezaeinejad bị sát hại hồi tháng 7-2011. Các báo cáo đưa ra rằng nhà khoa học Darioush Rezaeinejad có liên quan đến nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran.

Phản ứng tương tự các vụ việc trước, Tehran cáo buộc Israel và Mỹ đứng đằng sau vụ tấn công ông Mostafa Ahmadi Roshan. Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm ám sát những nhân tài phục vụ cho chương trình hạt nhân của nước này. “Những kẻ thù của Iran nên biết rằng họ không thể ngăn chặn Iran bằng những hành động như khủng bố đó”, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Tổng thống Iran, ông Mohammad Reza Rahimi. Tuy nhiên cả Israel và Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc của Iran.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự nhưng phương Tây lại nghi ngờ vì mục đích quân sự. Căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới Iran đã đẩy giá dầu tăng cao, với giá dầu thô Brent tăng hơn 5% tính từ đầu năm nay lên đến 113 USD/thùng.