Inter bị tố cáo dính líu tới dàn xếp tỷ số

ANTĐ - Inter Milan vừa bị công tố viên trưởng Palazzi cáo buộc dính líu đến Calciopoli. Nếu điều đó là sự thật, đội bóng chủ sân Meazza sẽ đứng trước nguy cơ bị đòi lại Scudetto 2006.

Công tố viên Palazzi (trái) mất nhiều công sức điều tra vụ việc

Theo báo cáo dài tới 70 trang của công tố viên trưởng Palazzi, Moratti và 9 quan chức của các đội bóng khác ở Serie A đã vi phạm điều 1 của Luật công bằng thể thao (thực hiện giao dịch phi thể thao bên ngoài sân đấu), trong khi cố chủ tịch Inter, Facchetti cùng với 2 người khác bị cáo buộc vi phạm điều 6 (hành động cố ý dàn xếp tỷ số để có lợi thế trên bảng xếp hạng). Nếu những điều này được chứng minh, Inter, Milan và Livorno mới là 3 đội phải xuống hạng sau Calciopoli 2006 chứ không phải Juve.

Phát ngôn của Palazzi dựa vào nguồn tin được cung cấp bởi tòa án vùng Napoli, nơi đang tiến hành điều tra và xét xử những tình tiết mở rộng của vụ Calciopoli. Các nhà điều tra đã tìm ra một số bằng chứng cho thấy mối quan hệ hết sức mật thiết giữa cố chủ tịch Facchetti và 2 trọng tài làm nhiệm vụ sắp xếp người điều khiển trận đấu ở Serie A là Paolo Bergamo và Pier Luigi Pairetto.

Inter sắp bị điền tên vào vụ bê bối Calciopoli?

Chủ tịch Moratti ngay lập tức đã có những phát biểu hết sức cứng rắn nhằm bảo vệ hình ảnh của CLB: “NHM chớ tin vào lời đồn thổi. Tôi tin các bạn hiểu rõ Facchetti là người thế nào. Đây là chỉ là ý kiến cá nhân của Palazzi nhằm hạ thấp Facchetti, một con người lúc sinh thời nổi tiếng là trung thực. Một số người đang cố gắng mở cuộc tấn công vào Inter, nhưng tôi khẳng định tất cả những cáo buộc đều thiếu căn cứ, đều là rác rưởi”.

Dù chủ tịch Moratti có phản kháng quyết liệt thế nào chăng nữa thì FIGC vẫn sẽ tiến hành điều tra vụ bê bối này. Có thông tin, Scudetto 2006 rất có thể ở trong tình trạng vô chủ nếu trường hợp Inter bị kết luận dính chàm. FIGC không muốn xảy ra thêm bất cứ tranh chấp rắc rối nào giữa các đội xếp sau Inter và Juve mùa 2005/06.