Indonesia không chấp nhận ADIZ của Trung Quốc

ANTĐ - Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (ảnh) ngày 18-2 cho biết, Jakarta sẽ không chấp nhận và kịch liệt phản đối nếu Bắc Kinh thông qua kế hoạch và triển khai Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. 

Trước đó, Trung Quốc đã đơn phương lập ADIZ trên Biển Hoa Đông và có thể sẽ thông qua kế hoạch triển khai trên Biển Đông. Chính điều này đã khiến Indonesia không thể giữ lập trường trung lập trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải trong khu vực cộng đồng các nước ASEAN với Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ phản đối Trung Quốc đến cùng nếu họ xác nhận một ADIZ tiếp theo trên Biển Đông”, Ngoại trưởng Marty nói trong một cuộc họp của Ủy ban Quốc hội về Quốc phòng và Ngoại giao hôm 18-2, một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ J.Kerry kết thúc chuyến thăm nước này. Ông Rizal Sukma tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Jakarta cho biết: “ADIZ trên Biển Đông sẽ càng làm phức tạp thêm tình hình ổn định trong khu vực. Và tôi nghi Trung Quốc đang mạo hiểm trong mối quan hệ với các nước ASEAN để thiết lập ADIZ trên Biển Đông”.