Hy sinh trong bảo vệ rừng được xét công nhận liệt sĩ

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cùng Bộ Tài chính vừa có Thông tư liên tịch quy định về chế độ bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia bảo vệ rừng. 

Cụ thể, từ ngày 15-5, mức chi tiền bồi dưỡng tối đa cho các lực lượng được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm), trong một ngày (đối với 1 người) bằng ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở địa phương.

Ngoài ra, các lực lượng này khi được điều động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất nói trên còn được hỗ trợ tiền ăn thêm tối đa là 50.000đồng/ngày/người. Thông tư cũng quy định, trường hợp người dân tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng không may tử vong khi thực hiện nhiệm vụ được xét, truy tặng các danh hiệu theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công.