Hy Lạp mua 63 thiết giáp đổ bộ tấn công AAV-7A1 từ Mỹ

ANTD.VN - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ngày 17/3 đưa ra một tuyên bố để thông báo rằng, Bộ Ngoại giao nước này đã chấp nhận thương vụ bán 63 thiết giáp đổ bộ tấn công AAV-7A1 cho Hy Lạp.

Chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu mua 63 thiết giáp đổ bộ tấn công AAV-7 từ Mỹ, ước tính trị giá của thương vụ 268 triệu USD.

Thương vụ mua sắm thiết giáp đổ bộ tấn công AAV-7 từ Mỹ sẽ giúp Hy Lạp cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai để bảo vệ lợi ích hàng hải và hỗ trợ cho vị trí chiến lược của nước này ở sườn phía nam của NATO.
Hy Lạp hiện là một trong số những quốc gia tích cực đóng góp cho các hoạt động của NATO, cũng như các nỗ lực chống khủng bố và chống cướp biển trên biển.
Hy Lạp sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tiếp nhận dòng xe AAV-7 vào lực lượng vũ trang của mình.
Sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý, thương vụ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Tuy vậy giới quan sát cho rằng chúng sẽ nhanh chóng được thông qua.
AAV7 là phương tiện chuyên chở chủ lực của các tiểu đoàn tấn công đổ bộ thủy quân lục chiến Mỹ.
Phương tiện này được phát triển với nhiệm vụ đưa binh sĩ và trang bị chiến đấu từ tàu đổ bộ vào bờ biển.
Ngoài ra dòng thiết giáp này cũng như tham gia các chiến dịch bộ binh cơ giới trên đất liền.
So với các loại xe thiết giáp đổ quân cùng thời, xe AAV7 được đánh giá với nhiều ưu điểm như có khả năng mang theo 21 binh sĩ; trong khi các dòng xe cùng loại của Nga chỉ có thể chở 7-8 binh sĩ.
Thiết giáp AAV7 chạy trên đường nhựa với vận tốc tối đa 72km/h và gần 16 km/h khi bơi (nhanh gấp đôi so với xe cùng loại của Nga).
Hỏa lực hỗ trợ xe bọc thép lội nước này cũng rất mạnh, xe có thể trang bị súng phóng lựu liên thanh Mk-19 dùng cỡ đạn 40mm, cho tầm sát thương khủng khiếp; đại liên M2HB hoặc súng máy M240D cũng được trang bị để hỗ trợ việc đổ quân.
Xe có cửa đổ quân ở trên nóc hoặc bộ binh cũng có thể di chuyển ra khỏi xe từ phía cửa lớn phía sau xe.
Thiết giáp AAV-7 nặng 23,9 tấn, dài 8,16 m, rộng 3,27 m và cao 3,31 m.
Xe thiết giáp này có kíp lái gồm 3 người, bao gồm 1 chỉ huy, 1 xạ thủ và 1 lái xe.
Xe được hàn lớp giáp nâng cao EAAK để chống lại các vũ khí nhỏ và các mảnh đạn pháo.
Ngoài ra, còn có hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống bảo vệ NBC tăng khả năng sống sót cho các binh sĩ trong xe.
Động cơ của AAV7 được gắn ở phía trước. Ban đầu chiếc xe này được trang bị động cơ diesel tăng áp Detroit Diesel 8V53T, công suất 400 mã lực.
Tuy nhiên sau đó chúng được trang bị động cơ đa nhiên liệu giúp cho đơn giản trong công tác hậu cần.
Để cơ động dưới nước, xe được trang bị hệ thống thủy lực đặc biệt đặt hai bên đuôi xe giúp cho chúng có thể chạy với vận tốc tối đa 16 km/h.
AAV-7A1 là phiên bản cải tiến hiện đại, chúng đang được Mỹ và các đồng minh tin dùng từ năm 1983.
Các cải tiến của phiên bản này bao gồm một động cơ mới, trang bị thêm thiết bị nhìn đêm, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng một số thành phần khác.
Hệ thống tháp pháo cũng được cải thiện nhằm tăng hiệu suất tác chiến.
Dòng thiết giáp đổ bộ tấn công AAV-7A1 có thể di chuyển cả dưới nước lẫn trên cạn để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh chiếm đảo.
Mỹ đã có ý định thay AAV-7A1 bằng loại xe chiến đấu viễn chinh mới. Tuy nhiên, Thủy quân Lục chiến Mỹ không chấp nhận và vẫn sử dụng dòng xe thiết giáp đổ bộ tấn công này.