Huyền thoại Benjamin Netanyahu trở lại làm thủ tướng Israel

ANTD.VN - Huyền thoại Netanyahu, Thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, đã giành lại quyền lực với sự ủng hộ của đa số thành viên Knesset chỉ 18 tháng sau khi ông bị lật đổ.
Ông Benjamin Netanyahu đã tuyên thệ trở thành thủ tướng Israel ngày 29/12/2022. Đây sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng thứ 6 của ông.
Nhà lãnh đạo Israel trở lại chính trường chỉ 18 tháng rời nhiệm sở.
Ông Netanyahu tuyên thệ nhậm chức sau khi quốc hội Israel thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ mới.
Theo đó, 63 trong tổng số 120 thành viên quốc hội Israel đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ của ông Netanyahu.
Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Netanyahu cho biết, chính phủ của ông có 3 ưu tiên chính, bao gồm: ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, phát triển cơ sở hạ tầng và khôi phục an ninh, quản trị nội bộ.
Đảng Likud của ông Netanyahu sẽ nắm giữ một số chức vụ quan trọng nhất trong nội các Israel, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao, bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tư pháp.
Để có thể thành lập chính phủ, đảng Likud của ông Netanyahu đã phải liên kết với các thành phần dân tộc chủ nghĩa và thiên về tôn giáo nhất tại Israel. Những người này sẽ nắm một số chức vụ trong chính phủ của ông Netanyahu.
Trước đó, ông Netanyahu đã có 15 năm đảm nhận cương vị thủ tướng của Israel, từ năm 1996 đến năm 1999 và từ năm 2009 đến năm 2021.
Ông cũng là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này.
Bằng cách liên minh các đảng cực hữu với đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu, đây cũng là chính phủ thiên hữu nhất của Israel từ trước đến nay.
Chiến thắng của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử quốc hội được đánh giá sẽ chấm dứt nhiều năm bất ổn chính trị ở Israel, với việc các chính phủ liên tục sụp đổ và các cuộc bầu cử được tổ chức 5 lần trong vòng chưa đầy 4 năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/12 cho biết, ông sẽ làm việc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, gọi nhà lãnh đạo cánh hữu là “ông bạn trong nhiều thập kỷ của tôi”.

Tuy nhiên Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẽ phản đối các chính sách gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước trong xung đột Israel-Palestine.

“Tôi mong muốn được làm việc với Thủ tướng Netanyahu, người đã là bạn của tôi trong nhiều thập kỷ, để cùng nhau giải quyết nhiều thách thức và cơ hội mà Israel và khu vực Trung Đông đang đối mặt”, ông Biden cho biết.

“Ngay từ khi tôi bắt đầu cầm quyền, chúng tôi đã làm việc với các đối tác để thúc đẩy tầm nhìn đầy hy vọng hơn về một khu vực hòa bình, bao gồm cả giữa người Israel và người Palestine”, ông Biden nói thêm.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục công việc quan trọng này với chính phủ mới của Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu”.

Các quan chức Mỹ cho biết, họ hy vọng sẽ khuyến khích sự ôn hòa từ phía ông Netanyahu bằng cách nhanh chóng triệu tập một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Israel và Ngoại trưởng các nước Ả Rập công nhận nhà nước Do Thái.

Ba quốc gia Ả Rập - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Maroc - đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 dưới thời ông Netanyahu, trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump làm trung gian