Huy động cả hệ thống chính trị cùng người dân nỗ lực tạo nên những “con đường màu xanh”

ANTD.VN - Trước thực trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm hiện nay, mô hình “Con đường màu xanh” của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực. Triển khai trên địa bàn phường Yên Hòa, đến nay, những tuyến phố trọng điểm đã được “phủ xanh” trên bản đồ giao thông Hà Nội.

“Phủ xanh” những con đường trên bản đồ giao thông

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là một khu vực có dân cư đa dạng, với sự đan xen giữa các làng xóm truyền thống, khu đô thị mới và nhiều khu tập thể của các đơn vị, cơ quan, trường học. Với sự gia tăng nhanh chóng của dân số cơ học, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường chưa thực sự đáp ứng nhu cầu.

Tình trạng thiếu biển báo giao thông, ùn tắc tại một số tuyến đường, cũng như ý thức kém trong việc giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đã gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan khu vực…

Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm

Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm

Để giải quyết tình trạng này, ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai mô hình “Con đường màu xanh” từ Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng thực hiện điều tra, rà soát các tuyến đường và khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở đó, công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường cũng như Công an quận trong việc triển khai mô hình, đặc biệt tại bốn điểm nóng gồm: Cầu 381, cầu Cót, ngã 3 ngõ 251 Nguyễn Khang - Hạ Yên Quyết và ngã 4 Hạ Yên Quyết - Trần Kim Xuyến.

Công an phường đã phối hợp với các lực lượng tình nguyện viên là sinh viên, bảo vệ dân phố và các tổ chức khác để tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong giờ cao điểm.

Nỗ lực đảm bảo đường thông, hè thoáng trên tất cả các tuyến phố không riêng gì điểm "nóng" về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Nỗ lực đảm bảo đường thông, hè thoáng trên tất cả các tuyến phố không riêng gì điểm "nóng" về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Các chốt trực được duy trì từ 6h30 đến 8h và từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày, giúp giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, công tác tuyên truyền và giải quyết vi phạm trật tự đô thị cũng được đẩy mạnh nhằm tạo ra sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Qua sáu tháng thực hiện, mô hình “Con đường màu xanh” đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên tham gia và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tình trạng ùn tắc kéo dài tại các điểm nóng đã giảm đáng kể, số vụ tai nạn giao thông cũng được hạn chế, đảm bảo an toàn cho mọi lứa tuổi khi tham gia giao thông. Đặc biệt, mô hình này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa chính quyền và nhân dân.

Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan cho từng tuyến phố

Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan cho từng tuyến phố

Thời gian tới, Công an phường Yên Hòa sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của mô hình “Con đường màu xanh”. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, Công an phường cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông và đô thị, đồng thời thực hiện các giải pháp phân luồng giao thông từ xa để tránh ùn tắc.

Công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, tổ dân phố và trường học cũng sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ luật giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Mô hình “Con đường màu xanh” không chỉ góp phần cải thiện tình hình giao thông mà còn thúc đẩy sự đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng phường Yên Hòa ngày càng văn minh, an toàn và sạch đẹp hơn.

Nỗ lực xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an phường Yên Hòa cùng các lực lượng tình nguyện đã đạt được trong việc triển khai mô hình “Con đường màu xanh”, góp phần cải thiện tình trạng ùn ứ giao thông trên địa bàn phường vào các giờ cao điểm, ngày lễ, Tết.

Đại tá Thành Kiên Trng - Trưởng Công an quận Cầu Giấy đánh giá cao những kết quả mà Công an phường Yên Hòa và các tình nguyện viên trong triển khai mô hình "Con đường màu xanh"

Đại tá Thành Kiên Trng - Trưởng Công an quận Cầu Giấy đánh giá cao những kết quả mà Công an phường Yên Hòa và các tình nguyện viên trong triển khai mô hình "Con đường màu xanh"

Đại tá Thành Kiên Trung cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Công an phường Yên Hòa cần triển khai quyết liệt hơn nữa trong 6 tháng công tác cuối năm, trong đó, trọng tâm là duy trì và phát huy hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường mà trước mắt là mô hình “Con đường màu xanh”, gắn việc thực hiện hiệu quả các mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm”; mô hình “Camera đảm bảo ANTT” và các mô hình khác vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Không chỉ phát động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an phường còn trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ phát động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an phường còn trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Mục đích là nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường
Mục đích là nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường

Cũng tại hội nghị lần này, Công an phường Yên Hòa đã lồng ghép tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và triển khai chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình cứu hỏa, tặng bình cứu hỏa cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường.

Chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết, địa bàn phường có nhiều nhà trọ, khu đông dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất… do vậy, tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến PCCC&CNCH. Trong thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an quận, đặc biệt là đồng chí Trưởng Công an quận, cán bộ chiến sĩ Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai các biện pháp, giải pháp về PCCC.

“Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động người dân trang cấp các phương tiện PCCC&CNCH, tham gia các buổi tập huấn, Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình, nhất là các cơ sở kinh doanh phải khắc phục công tác PCCC&CNCH.

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không chỉ nhằm làm giảm, hạn chế tối đa các vụ phạm pháp hình sự có liên quan đến các loại hung khí nảy sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà còn giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH, từ đó giúp người dân luôn cảnh giác, phòng ngừa và sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống cháy, nổ” - Trung tá Hoàng Tiến Thành cho biết.

Để đảm bảo an toàn chung trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa trên cơ sở danh sách rà soát, thống kê đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy mong muốn người dân đồng hành cùng lực lượng chức năng nhằm mang lại môi trường sống an toàn, văn minh, phát triển

Ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy mong muốn người dân đồng hành cùng lực lượng chức năng nhằm mang lại môi trường sống an toàn, văn minh, phát triển

Ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an phường và các lực lượng tình nguyện, ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định, đây là những việc làm thiết thực, mang tính thực tế, thời sự góp phần cùng với quận Cầu Giấy đảm bảo giao thông ổn định, duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

“Các đồng chí làm tốt từ cơ sở và mỗi địa bàn đều cố gắng thực hiện tốt thì bộ mặt đô thị của quận Cầu Giấy mới ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Tôi mong rằng, bà con nhân dân cũng hãy đồng hành, cùng lực lượng chức năng duy trì có hiệu quả các mô hình, xây dựng phường Yên Hòa thật sự phát triển, an toàn và hạnh phúc…” - ông Ngô Ngọc Phương bày tỏ.