18h00 hôm nay, Đội tuyển Macao - Đội tuyển việt nam

Hướng về QATAR

(ANTĐ) - 6-0 là cách biệt thừa đủ an toàn để thầy trò Falko Goetz thảnh thơi trong trận lượt về hôm nay, để dồn tâm trí cho đối thủ ở vòng 2: chủ nhà World Cup 2022, Qatar.
Macao vốn là một trong những thiên đường mua sắm và giải trí ở châu Á, và với ĐTVN, chuyến đi này chẳng khác nào một cuộc xả hơi nhỏ sau những gì họ đã cống hiến ở trận lượt đi. Tất nhiên, HLV Falko Goetz không bao giờ cho phép các cầu thủ được mang tâm lý chủ quan, nhưng ông cũng hiểu họ cần phải có những khoảng thời gian xả stress, để giữ sức cho những trận đấu quan trọng sắp tới, cụ thể là với Qatar. Chiều tối qua, BHL thông tin từ Macao về cho hay, ĐTVN đã có một buổi tập nhẹ làm quen với sân Estadio Campo Desportivo, nơi sẽ diễn ra trận lượt về. Sau đó, cả đội chủ yếu dành thời gian để đi mua sắm và tham quan những địa danh nổi tiếng như Quảng trường Senado, tàn tích Nhà thờ Thánh Paul hay Pháo đài cổ được người Bồ Đào Nha xây dựng từ thế kỷ thứ 19. Tất nhiên, các cầu thủ cũng được cảnh báo tránh xa các sòng bạc vốn nhan nhản ở Macao.
Hướng về QATAR ảnh 1
Việc vắng mặt đến 4 cầu thủ là Tấn Trường, Phước Tứ, Hoàng Quảng và Thanh Hưng có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến toàn đội ở thời điểm này. Mạnh Dũng vẫn tạo được sự an tâm nhất định nơi khung gỗ, trong khi Long Giang hoàn toàn có thể đảm trách được nhiệm vụ mà Phước Tứ để lại. Bản thân anh cũng đã chơi khá ổn trong trận lượt đi và chắc chắn vẫn sẽ được HLV Goetz tin dùng. Sau khi lập hattrick ở lượt đi, Công Vinh nhiều khả năng sẽ được ngồi dự bị. Người đá chính từ đầu nhiều khả năng sẽ là Ngọc Thanh, tiền đạo mới trở lại ĐTVN sau quãng thời gian dài, và đã có bàn thắng trong ngày ra mắt của ông Goetz. Việc để Ngọc Thanh đá chính sẽ như một mũi tên bắn trúng 2 đích, vừa giữ được sức cho Công Vinh, vừa tiếp thêm sự tự tin và cảm giác cho Ngọc Thanh. “Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chủ nhà Macao và sẽ bước vào trận đấu này với một thái độ nghiêm túc. Có thể tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm một vài vị trí mới và hy vọng họ sẽ thể hiện tốt”, HLV Goetz nói. Với việc gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp, ĐTVN giờ đã có quyền nghĩ về Qatar, một đội bóng mạnh của châu lục. Hiện tại, BHL đội tuyển đã bắt đầu nghiên cứu về đối thủ này bởi thời gian sẽ không còn nhiều. Nếu có mặt ở vòng 2, ĐTVN sẽ đá trận lượt đi trên sân Qatar vào ngày 23-7, sau đó trở về Mỹ Đình đá lượt về vào ngày 28-7. Đây là một lịch thi đấu có lợi cho ĐTVN bởi nếu biết phân phối sức hợp lý, chúng ta toàn hoàn có thể nghĩ đến một bất ngờ, như đã từng làm ở Asian Cup 2007. Năm ấy, đội tuyển đã cầm hòa Qatar 1-1 ở vòng bảng diễn ra tại Mỹ Đình, để rồi vượt qua chính đối thủ này để có mặt ở vòng trong.