Hungary mua 4 chiến đấu cơ của Thụy Điển trước khi bỏ phiếu thành viên NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hungary đã ký thỏa thuận mua 4 máy bay chiến đấu từ Thụy Điển khi họ là thành viên NATO cuối cùng sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đơn đề nghị gia nhập NATO của Stockholm sau gần 2 năm trì hoãn.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay tại cuộc họp báo chung ở Budapest, Hungary, ngày 23-2-2024

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay tại cuộc họp báo chung ở Budapest, Hungary, ngày 23-2-2024

Ngày 23-2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tổ chức họp báo cùng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để thông báo về thỏa thuận mua 4 máy bay chiến đấu Saab JAS Gripen.

“Chúng tôi không chỉ duy trì khả năng phòng không mà còn sẽ tăng cường thêm.

Điều này có nghĩa là cam kết của chúng tôi với NATO sẽ được tăng cường và sự tham gia của chúng tôi vào các hoạt động chung của NATO cũng vậy”, Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Hungary cũng sẽ mở rộng hợp đồng hậu cần liên quan. Nước này hiện đang thuê máy bay Gripen theo hợp đồng ký năm 2001.

Thủ tướng Thụy Điển Kristersson hoan nghênh thỏa thuận này và nói rằng “hai bên đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và chúng tôi đồng ý tiến tới trong các lĩnh vực có lợi ích chung. Hai bên nhất trí rằng nên hợp tác tích cực hơn khi có điểm chung”.

Hungary, quốc gia cuối cùng phê chuẩn nỗ lực gia nhập liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương của Thụy Điển, sẽ tổ chức bỏ phiếu tại quốc hội vào ngày 26-2 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn vào tháng trước.

Thụy Điển cùng với Phần Lan tìm cách gia nhập NATO vào năm 2022. Trong khi Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của liên minh vào tháng 4 năm ngoái, thì sự chậm trễ trong việc phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển đã khiến quan hệ giữa Budapest với các đồng minh xấu đi.

Đầu ngày 23-2, Thủ tướng Orban tuyên bố rằng “một số vấn đề vũ khí và quân sự song phương đang chờ xử lý” phải được giải quyết trước cuộc bỏ phiếu.