Hứng đòn oan nghiệt của bố, bé sơ sinh tử vong

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 26-10-2016 đã bắt giữ người đàn ông giết chết cô con gái mới 18 ngày tuổi sau đó vứt thi thể con ở khu đất hoang.

Krishna Kumar bị bắt tại nhà riêng ở làng Dasharath Nagar với cáo buộc giết người. Theo nguồn tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra tối hôm 23-10-2016. Trong lúc cãi vã với vợ hai, Krishna đã dùng một cây gậy định đánh vợ. Người vợ khi đó đang ôm cô con gái mới 18 ngày tuổi trên tay và cô bé đã hứng trọn cú đánh của cha.  

Ảnh minh họa

Bé gái bị chấn thương đầu nghiêm trọng và tử vong ngay tại chỗ. Krishna sau đó giấu thi thể con trong một chiếc túi và đem vứt ở khu đất hoang gần nhà dưới sự trợ giúp của một số thành viên trong gia đình.

Ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã nhận được tin báo và bắt giữ Krishna. Sau khi bị thẩm vấn, anh ta đã cúi đầu nhận tội. Người nhà của Krishna sau đó cũng bị bắt vì đã tiếp tay cho tội ác của anh ta.