HOSE hủy niêm yết cổ phiếu Sao Thái Dương (SJF) từ 1/11

ANTD.VN - HOSE đã ra thông báo về việc huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SJF của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, dù doanh nghiệp này đã có công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính soát xét.

Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), số lượng chứng khoán huỷ niêm yết là 79,2 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán huỷ niêm yết theo mệnh giá là 792 tỷ đồng.

Lý do huỷ niêm yết do Sao Thái Dương vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 1/11/2024. Ngày giao dịch cuối cùng là 10/11/2023 (do cổ phiếu SJF đang bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 13/11/2023 theo Quyết định số 726/QĐ-SGDHCM ngày 6/11/2023).

Sao Thái Dương đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

Trước đó, ngày 24/10/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã có công văn giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, xin gia hạn nộp báo cáo tài chính soát xét.

Công ty cho biết đang tập trung thu thập và cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của kiểm toán để công ty kiểm toán thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Do khối lượng tài liệu tương đối nhiều, các kiểm toán viên cần có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ, Công ty xin gia hạn thêm thời gian nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 đến ngày 8/11/2024.

Công ty mong Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xét xét cân nhắc trước khi đưa ra quyết định liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu SJF vì việc hủy niêm yết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hơn 6.600 cổ đông và cán bộ nhân viên công ty.

Tuy nhiên, kiến nghị này của Công ty đã không được chấp nhận, cổ phiếu SJF vẫn bị huỷ niêm yết bắt buộc.

Về tình hình kinh doanh, Sao Thái Dương cũng đang gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ liên tiếp trong nhiều quý gần đây. Cụ thể, quý IV/2023, doanh nghiệp này lỗ hơn 32,7 tỷ đồng, quý I/2024 tiếp tục lỗ 3,6 tỷ đồng và quý II/2024 lỗ thêm 4,57 tỷ đồng theo báo cáo tài chính tự lập.