Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng sẽ đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ tám tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-10. 

Việc thúc đẩy hợp tác phát triển khu vực các địa phương biên giới hai nước trong thời gian tới sẽ góp phần đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững. Chính phủ hai nước đã khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc đảm bảo lợi ích chính đáng của kiều dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Theo đó, kiều dân Việt Nam tại Campuchia được đối xử bình đẳng như đối với kiều dân nước khác đang sinh sống tại Campuchia, phù hợp với qui định, luật pháp của Campuchia.