Hong Kong tổ chức diễu binh lớn nhất từ trước tới nay

ANTD.VN - Với 3.100 binh sĩ cùng hàng trăm thiết bị vũ khí bao gồm xe thiết giáp, tên lửa, máy bay trực thăng và súng các loại, đây được coi là cuộc diễu binh lớn nhất của Hong Kong kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc cách đây 20 năm.

Sáng 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia lễ diễu binh lớn chưa từng có của lực lượng PLA tại doanh trại Shek Kong ở Hong Kong, một ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm Anh trao trả Đặc khu hành chính này cho Bắc Kinh (1/7/1997 – 1/7/2017).

Đây là một hoạt động trong chuyến thăm 3 ngày của ông nhân kỷ niệm 20 năm Hong Kong được chuyển giao cho Trung Quốc. 

Theo Tân Hoa Xã, hơn 3.100 cảnh sát và binh lính góp mặt trong lễ diễu binh, cùng hơn 100 thiết bị quân sự bao gồm tên lửa phòng không và máy bay trực thăng được trưng bày. 

Ngoài ra, khoảng 4.000 người dân Hong Kong cũng đến để chứng kiến sự kiện đặc biệt này.

Đây là cuộc diễu binh hoành tráng nhất mà quân đội Trung Quốc tổ chức tại Hong Kong.
Các phi công trực thăng xếp thẳng hàng đón chào ông Tập Cẩm Bình.
Các binh sĩ thuộc đơn vị tên lửa pháo phòng không của quân đội Trung Quốc.

 Sự hiện diện của quân đội ở Hong Kong từ lâu đã là một trong những vấn đề được quan tâm của chính trị Trung Quốc với thể chế "một quốc gia, hai chế độ".

Các binh sĩ Hải quân Trung Quốc tham gia diễu binh với súng trường QBZ-95
Đơn vị nữ quân nhân Trung Quốc trong cuộc diễu binh.
Một du khách đang chụp hình lại khoảnh khắc cuộc diễu binh hoành tráng
Người dân thích thú chụp hình bên cạnh binh sĩ cùng khí tài tên lửa của quân đội Trung Quốc.

Tham gia buổi diễu binh với tư cách Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Tập Cận Bình hô vang: “Chào các đồng chí, các đồng chí vất vả rồi”. Lập tức, toàn quân đáp lại, “Chào ngài Chủ tịch!” và “Vì nhân dân phục vụ!”

Một cảnh sát Hong Kong tham gia giữ gìn trật tự tại cuộc diễu binh.

Được biết, ông Tập thị sát 20 khối diễu binh, gồm bộ binh, không quân, hải quân và các lực lượng đặc nhiệm. 

Điều đặc biệt là những người lính quân đội Trung Quốc tại Hong Kong xuất thân từ Trung Quốc đại lục, người Hong Kong không được phép hoạt động trong PLA. Thông thường, binh sĩ Trung Quốc không bao giờ bước ra đường phố của Hong Kong, và có sự tiếp xúc tối thiểu với người dân địa phương.

Luật Cơ bản Hong Kong quy định quân đội “không can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong”, nhưng chính quyền địa phương có thể yêu cầu quân đội trợ giúp trong những trường hợp khẩn cấp. Đây là điều đặc biệt ở đặc khu Hong Kong khi duy trì một nhà nước hai chế độ mà Trung Quốc đồng ý khi tiếp nhận Hong Kong từ tay Anh vào năm 1997.