Honduras cho phép dẫn độ cựu Tổng thống sang Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tòa án Tối cao Honduras cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez sang Mỹ, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Tòa án Tối cao Honduras cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez sang Mỹ

Tòa án Tối cao Honduras cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez sang Mỹ

Cụ thể, Tòa án Tối cao Honduras hôm 28-3-2022 đã bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống nước này Juan Orlando Hernandez, đồng thời phê chuẩn quyết định ngày 16-3 của 1 thẩm phán Honduras về việc cho phép dẫn độ ông Hernandez sang Mỹ.

Ông Hernandez, người đã rời nhiệm sở hồi tháng 1-2022 sau 8 năm làm Tổng thống Honduras, sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi được dẫn độ sang Mỹ, tuyên bố của Tòa án Tối cao Honduras nêu rõ.

Cựu Tổng thống Hernandez bị bắt giữ tại nhà riêng hôm 15-2 theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ. Trước đó khoảng 1 tháng, các công tố viên liên bang cáo buộc ông Hernandez liên quan tới đường dây đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ. Chính quyền của ông vào thời điểm đó đã phủ nhận cáo buộc này.

Tony Hernandez, em trai của cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez, hiện đang thụ án tù chung thân trong nhà tù liên bang ở Mỹ vì tội buôn bán ma túy. Theo hồ sơ tòa án trong vụ án đó, nhà chức trách Mỹ tin rằng cựu Tổng thống Hernandez là đồng phạm trong vụ việc này, cáo buộc ông dùng tiền hối lộ từ việc bảo kê cho những kẻ tội phạm ma túy để tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình. Tuy nhiên, ông Hernandez nhiều lần lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên.