Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định

ANTD.VN - Tình huống giả định, khoảng 8h30 ngày 10-10 xảy cháy tại khu vực nhà Labo, được chọn làm khu vực khám chữa bệnh của Trường Đại học Y tế công cộng. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế, vải rèm, thiết bị điện, nhựa, cao su... gây khó khăn tiếp cận.
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Ngày 10-10, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có sự tham gia của nhiều lực lượng
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Tình huống giả định, khoảng 8h30 ngày 10-10 xảy cháy tại khu vực nhà Labo, được chọn làm khu vực khám chữa bệnh của Trường Đại học Y tế công cộng. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế, vải rèm, thiết bị điện, nhựa, cao su
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Nguyên nhân cháy do chập điện tại phòng khám bệnh tầng 3, sau đó lan ra vải rèm cửa, bàn ghế trong phòng. Vào thời điểm xảy cháy, trong khu nhà đang có khoảng 500 cán bộ, nhân viên và người dân đến khám, chữa bệnh
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 - Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng có mặt phối hợp Trường Đại học Y tế cộng đồng xử lý sự cố.
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Thời điểm đó, hệ thống báo cháy đang trong quá trình bảo dưỡng, khu vực xảy cháy không có người nên đám cháy phát triển rộng mới được phát hiện
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Các lực lượng triển khai xe thang tiếp cận được các tầng nhà tìm kiếm người mắc kẹt trên tầng cao. Đồng thời, các mũi cứu hỏa tiếp cận các tầng nhà vừa dập lửa, vừa tìm kiếm nạn nhân
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Sau khoảng 20 phút, hệ thống “vòi rồng” của xe cứu hoả chuyên nghiệp tổ chức phun nước với áp suất cao theo thế trận khép kín đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Lực lượng y tế tiếp nhận nạn nhân mắc kẹt, bị thương đưa đi cấp cứu
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Buổi diễn tập là biện pháp kiểm tra, đánh giá sự phối hợp, phương tiện giữa các lực lượng. Qua đó cho thấy hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy với các trang thiết bị hiện đại và lực lượng tinh nhuệ phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ bảo đảm hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào khi xảy ra trên thực tế
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Diễn tập cũng là cách tuyên truyền hiệu quả để nâng cao nhận thức, ý thức của nhân viên, cán bộ và đội ngũ y tá, bác sỹ về công tác phòng ngừa cháy nổ
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định
Hơn 50 người mắc kẹt tại Trường Đại học Y tế công cộng được cứu trong tình huống giả định