Hội Sách Hà Nội 2023 giới thiệu 250 gian hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hội Sách Hà Nội lần thứ 8 -năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/10, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ra mắt sách.

Với chủ đề “Thắp lửa tri thức - Kiến tạo tương lai”, Hội sách sẽ tạo không gian văn hóa đọc với các hoạt động trưng bày, triển lãm sách về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội; các khu vực giới thiệu sách của 40 đơn vị xuất bản, phát hành sách (dự kiến có khoảng 250 gian hàng).

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền, các chương trình giao lưu văn hóa, cuộc thi và hoạt động bên lề khác.

Trong khuôn khổ hội sách, Nhã Nam giới thiệu hai tập sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến "Hà Nội còn một chút này" và "Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn" qua sự kiện “Làng làng phố phố Hà Nội”. Cuộc trò chuyện ra mắt sách có sự tham gia của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến và nhà văn Nguyễn Trương Quý, diễn ra vào 18h30 phút ngày 8/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng.

Bên cạnh đó còn có tọa đàm, ra mắt, giới thiệu sách "Hà Nội: Tiểu sử một đô thị" của tác giả Willam S. Logan, với sự tham gia của GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (9h30 ngày 7/10); tọa đàm, giao lưu chủ đề "Bản địa", "Thuần Việt", "Dân gian": Một nhu cầu của thị trường văn học đương đại, giới thiệu tác phẩm "Tước gấm giấu đay", với sự tham gia của nhà văn - nhà biên kịch Thảo Trang (14h ngày 8/10); chương trình ra mắt sách “Heidi - Cuốn sách dành cho trẻ em và những ai yêu trẻ em cùng dịch giả Nguyễn Bích Lan” (19h ngày 7/10)...

Hội Sách do UBND TP Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Cục Xuất bản, In và phát hành tổ chức thực hiện.

Đây là sự kiện thường niên nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).