Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ “nóng” từ phiên khai mạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9-6 đã phải nghe những lời chỉ trích vì quyết định loại trừ một số nhà lãnh đạo khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles. Một số nguyên thủ đã phát biểu thẳng thắn, bất chấp những nỗ lực của nước chủ nhà nhằm dịu bớt tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles, California hôm 9-6

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles, California hôm 9-6

Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ (OAS) lần thứ 9 diễn ra ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) trong 3 ngày từ 9-6. Từ lần tổ chức đầu tiên tại Miami vào năm 1994 đến nay, OAS đã trải qua thêm 7 kỳ họp. Sau 1 năm bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19, OAS năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các nước trong khu vực. Tuy nhiên, vài tuần qua, các thông tin cho thấy dường như như nhiều nhà lãnh đạo chủ chốt của Mỹ Latinh và Caribbean sẽ không tham dự. Mỹ trước đó đã quyết định không mời lãnh đạo các nước Cuba, Venezuela và Nicaragua và đây là động thái gây nhiều tranh cãi.

Ông John Briceño - Thủ tướng Belize (trước đây là Honduras thuộc Anh - British Honduras) phát biểu trong phiên toàn thể của hội nghị vào chiều 9-6 rằng: “Tương lai của Tây bán cầu là một câu hỏi cho tất cả các quốc gia ở bán cầu này. Bất kể quy mô, GDP hay hệ thống quản trị của chúng ta là gì, tất cả các nước đều có lợi ích chung vì một tương lai bền vững, kiên cường và bình đẳng. Vậy mà không thể lý giải được, tại sao tất cả các quốc gia châu Mỹ không có ở đây và sức mạnh của hội nghị thượng đỉnh bị giảm đi do sự vắng mặt của họ”. Ông Briceño nói thêm rằng, việc một số quốc gia không được mời là “không thể hiểu nổi” và đặc biệt kêu gọi Tổng thống Mỹ chấm dứt phong tỏa đối với Cuba trong khi sự vắng mặt của Venezuela là “không thể tha thứ”.

Tương tự, ông Alberto Fernández - Tổng thống Argentina phát biểu, các quy tắc của các hội nghị thượng đỉnh trong tương lai nên được thay đổi để tránh việc không mời một số nước trong khu vực. Ông cũng chỉ trích các lệnh cấm vận chống lại Cuba và Venezuela. “Chúng ta chắc chắn đã mong muốn có một hội nghị thượng đỉnh khác của châu Mỹ. Sự vắng mặt của một số nước khiến chúng ta phải suy nghĩ” - ông Fernández nói thêm.

Những lời chỉ trích trực tiếp từ một số nguyên thủ quốc gia mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Mỹ trong những ngày qua, rằng OAS lần này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Mexico, Honduras, El Salvador, Guatemala và Bolivia, cùng việc loại trừ 3 nước Cuba, Nicaragua và Venezuela. Đáng nói, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã tẩy chay OAS do chủ nhà phân biệt đối xử, không mời đủ lãnh đạo các nước trong khu vực. Hôm 6-6, ông Lopez Obrador nói với các phóng viên rằng, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard sẽ thay ông tham dự hội nghị này. “Không thể có OAS nếu không phải tất cả quốc gia trong khu vực đều tham gia” - ông Lopez Obrador nói.

Tuy nhiên, bất chấp một khởi đầu khá khó khăn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện một giọng điệu lạc quan rộng rãi trong suốt các sự kiện. Ông Biden đã mở đầu phiên họp toàn thể rằng, hội nghị đã tạo ra “rất nhiều nền ngoại giao mạnh mẽ và mang tính xây dựng”. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, điều quan trọng hiện giờ là “chứng minh cho người dân của chúng ta thấy sức mạnh của các nền dân chủ để làm cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn”. Kết quả là ngày 10-6, lãnh đạo 20 nước tham gia OAS đã ra Tuyên bố chung cam kết phối hợp trong vấn đề di cư, một trong những ưu tiên cần giải quyết. Làn sóng di cư từ Trung Mỹ và Haiti tới Mỹ liên tục dâng cao trong thời gian qua, chủ yếu là những người tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực, bạo lực gia tăng và các thảm họa thiên nhiên ngày càng tồi tệ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. “Tuyên bố Los Angeles” có lẽ là thành công lớn nhất của OAS lần thứ 9 vốn đã bị ảnh hưởng bởi danh sách khách mời “cắt xén” của Tổng thống Mỹ Joe Biden.