Học viện Cảnh sát nhân dân tri ân các thế hệ nhà giáo với 55 năm truyền thống vẻ vang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Học viện CSND đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) nhằm ôn lại truyền thống cao quý của nghề giáo và tôn vinh, tri ân các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Trung tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tri ân các đồng chí nguyên Ban Giám đốc Học viện, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ

Trung tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tri ân các đồng chí nguyên Ban Giám đốc Học viện, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ

Trung tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ, Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Cục Bộ Công an; các thế hệ lãnh đạo, giáo viên nhà trường và các sinh viên tiêu biểu...

Dấu ấn 55 năm "sự nghiệp trồng người" trong CAND

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà cũng như giáo dục đào tạo trong CAND, các thế hệ thầy, cô giáo của Học viện CSND đã phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng động, sáng tạo, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng, phát triển Học viện, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Từ ngày đầu mới thành lập, Học viện chỉ có chưa đầy 50 cán bộ, giáo viên vừa làm nhiệm vụ giảng dạy, vừa học tập, xây dựng. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Học viện CSND đã phát triển không ngừng lớn mạnh với hơn 1.100 giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó 02 Giáo sư, 41 Phó Giáo sư, 226 Tiến sĩ, 547 Thạc sĩ, 187 Giảng viên chính và 327 Giảng viên, 21 đồng chí vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ.

Với đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường CAND, Học viện CSND là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín với quy mô đào tạo trên 1,5 vạn lượt học viên các khóa học, hệ học.

Tính đến nay, Học viện đã và đang đào tạo 49 khóa đại học chính quy, 31 khóa đào tạo Thạc sĩ và 27 khóa đào tạo Tiến sĩ và nhiều hệ học khác, qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các ngành khối nội chính.

Các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an dự buổi lễ

Các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an dự buổi lễ

Không chỉ chú trọng công tác giáo dục đào tạo, phát huy thế mạnh của một trong những đơn vị đầu ngành về lý luận Cảnh sát, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động, tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học, tập trung đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được thực hiện chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên. Tiêu biểu là: Đã tổ chức ký Thỏa thuận hợp tác với Học viện Luật và quản lý, Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga và Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Cảnh sát Luân Đôn (Vương quốc Anh);

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với cố thầy giáo Lê Quân - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường CSND, cố thầy giáo Trần Đức Trường, cố thầy giáo Phạm Minh, cố thầy giáo Nguyễn Duy Hùng, thầy giáo Nguyễn Trung Thành, thầy giáo Nguyễn Xuân Yêm, nguyên là Hiệu trưởng, Giám đốc nhà trường qua các thời kỳ...với tầm nhìn, trí tuệ sâu rộng đã luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng xây dựng Học viện CSND phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học Viện CAND đọc diễn văn tri ân các thế hệ Nhà giáo Học viện CSND với 55 năm truyền thống vẻ vang

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học Viện CAND đọc diễn văn tri ân các thế hệ Nhà giáo Học viện CSND với 55 năm truyền thống vẻ vang

Tiến tới đảm nhiệm những nhiệm vụ quốc tế quan trọng

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng nhà trường xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đề nghị các thầy giáo, cô giáo phải nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của mình, đem hết tài năng, tâm huyết vì “Sự nghiệp trồng người”.

Để làm được điều đó, trước hết mỗi thầy giáo, cô giáo phải xác định đúng đắn vai trò, trọng trách của mình đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành và của Nhà trường.

Tập trung hoàn thiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy sau khi được kiện toàn. Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành lĩnh vực nghiệp vụ cảnh sát; hệ thống chương trình đào tạo theo quy định và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị được giao theo quy định.

Tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho học viên, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CAND; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, trong đó tăng cường tổ chức thực tế, thực hành môn học cho học viên, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai công tác giáo dục, đào tạo của Học viện.

Mỗi thầy cô giáo cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự học, tự rèn luyện; là tấm gương về đạo đức, tác phong, lối sống, kỷ luật, điều lệnh CAND để học viên học tập, noi theo.

Tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, đạt thành tích cao tại hội thi dạy giỏi các cấp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tích cực tự bồi dưỡng trên 4 mặt: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn quốc tế tiến tới đảm nhiệm những nhiệm vụ quốc tế quan trọng, đặc biệt là các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc theo chủ trương của Bộ Công an…

Học viện CSND là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Công an về chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Bộ Công an Việt Nam (hiện nay, Học viện CSND đang có 2 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên Hợp quốc ở NewYork, Mỹ và Phái bộ ở Nam Sudan; nhiều đồng chí đã thi sát hạch đủ điều kiện và dự kiến sẽ được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong thời gian tới).