Hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng chống mua bán người

(ANTĐ) - Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người, ngày 11-5, Vụ Pháp chế, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng chống mua bán người cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị Công an địa phương. 

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống mua bán người hiện nay cũng như trong thời gian tới, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người trong tình hình mới.

Những vấn đề cơ bản của Luật Phòng chống mua bán người như quy định về phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị mua bán; hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người, đặc biệt là thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người hiện nay đã được lãnh đạo Vụ Pháp chế và Tổng Cục PCTP truyền đạt phổ biến. 

Đây cũng được xem là những nội dung mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong công tác phòng chống mua bán người. Trên cơ sở đó, những điều Luật mới về công tác phòng chống mua bán người sẽ được vận dụng triển khai sâu rộng tới lực lượng Công an địa phương trong cả nước.