Hoàn thành phá dỡ tháp nước Trung Tự

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị thi công (Công ty Phương Bắc) đã hoàn thành việc tháo dỡ tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa).
Theo đó, toàn bộ quá trình tháo dỡ tuyệt đối an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường cho dân cư, người lao động và các công trình kiến trúc liền kề. Tháp nước Trung Tự là một công trình đặc thù có độ cao 54m, phía trên có bể chứa nước khổng lồ, nặng hơn 100 tấn, có đường kính 18m, lại nằm giữa khu dân cư đông đúc nên việc phá dỡ đòi hỏi yêu cầu rất cao về an toàn. Công trình được xây dựng từ năm 1976 song ngay từ lúc xây dựng xong, tháp đã bị nghiêng. Khi tiến hành bơm nước thử tải, tháp đã rung và có hiện tượng rò rỉ. Từ năm 1976 tới nay, tháp nước vẫn bỏ hoang và đe dọa sự an toàn của các khu dân cư lân cận.