Hòa mình vào không khí đón Tết Nhâm Dần 2022 trên phố bích họa Phùng Hưng

ANTD.VN - Ghé phố bích họa Phùng Hưng trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, người dân sẽ có cơ hội hoà mình vào không khí rộn ràng nơi đây và trải nghiệm các hoạt động văn hóa mang đậm hơi thở truyền thống.

Cùng với chợ hoa Hàng Lược, phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “khoác áo mới” để chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Không gian được trang hoàng lộng lẫy, mang đậm không khí Tết cổ truyền

Năm nay, các hoạt động văn hóa tại phố bích họa Phùng Hưng đã bắt đầu diễn ra từ ngày 17-1 và sẽ kéo dài đến 31-1-2022 (tức 29 Tết)

3 dòng tranh dân gian nổi tiếng là: tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ và tranh Kim Hoàng đang được trưng bày tại phố bích họa Phùng Hưng

Những bức tranh dân gian làm sống dậy ký ức tuổi thơ của biết bao người

Khu vực viết thư pháp tại không gian bích họa phố Phùng Hưng

Hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về

Gian hàng bày bán tò te rực rỡ sắc màu, thu hút ánh nhìn của du khách ghé chơi

Những con tò he ngộ nghĩnh với đủ hình dáng, màu sắc là món đồ chơi dân gian được nhiều trẻ em yêu thích

Khung cảnh phiên chợ Tết xưa được tái hiện chân thực, sống động

Mỗi chi tiết đều mang đậm dấu ấn của làng quê Việt Nam

Những ngày cuối năm, nhiều người dân lại tìm mua lá mùi già để về đun nước tắm

Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa xua tan những chuyện không hay, để từ đó sẵn sàng đón nhận niềm vui, may mắn trong năm mới

Không chỉ tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, nước lá mùi còn có tác dụng làm sạch da, giảm căng thẳng, mệt mỏi và phục hồi sức khỏe

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được bày bán tại gian hàng trên phố Phùng Hưng

Trầm hương được xem như một vật phẩm quý, hội tụ những vượng khí tinh hoa của đất trời

Đốt trầm hương trong nhà vào mỗi dịp cúng bái, lễ Tết sẽ giúp không gian thanh tịnh, xua tà khí, hút vượng khí

Sản phẩm trầm hương mang hình linh vật hổ trông khá đẹp mắt

Gian hàng bày bán những con thú nhồi bông được làm từ vải

Sản phẩm thủ công này vừa dùng để chơi, vừa có thể làm đồ trang trí

Thú nhồi bông hình con hổ - linh vật của năm 2022 thu hút sự chú ý của nhiều người

Các mặt hàng phong phú tại quầy bán nông sản và thổ cẩm người Tày

Xà phòng “handmade” cũng góp mặt tại không gian bích họa phố Phùng Hưng

Người dân lên phố Phùng Hưng du xuân, chụp ảnh

Em gái nhỏ tạo dáng chụp ảnh để kịp lưu lại những khoảnh khắc cuối năm

Một số du khách nước ngoài cũng ghé qua phố Phùng Hưng để tìm hiểu, trải nghiệm không khí Tết ở Việt Nam

Phố bích họa Phùng Hưng là điểm “check-in” lý tưởng của người dân Thủ đô trong những ngày cận Tết Nguyên đán

Sắc Tết ngập tràn trên phố Phùng Hưng

Hàng cây hoa đào bung nở rực rỡ, tô điểm thêm sắc xuân cho phố cổ

Tết Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần. Hy vọng mọi người sẽ luôn giữ sức khỏe, tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để có thể tận hưởng những ngày cuối năm trọn vẹn và ý nghĩa nhất