Hỏa hoạn trên tàu phá băng hạt nhân của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-12, Nga cho biết các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã dập tắt đám cháy bùng phát trên tàu vận tải phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Sevmorput.
Sevmorput là tàu vận tải phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Nga

Sevmorput là tàu vận tải phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Nga

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay, vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 24-12-2023 tại 1 trong các cabin của tàu Sevmorput do Liên Xô sản xuất.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ngọn lửa lúc đỉnh điểm bao phủ khu vực rộng khoảng 30m2 và đã được dập tắt mà không có thương vong.

“Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt”, Atomflot, Công ty sở hữu con tàu, cho biết trong 1 tuyên bố, “Không có thương vong về người”.

Theo Atomflot, hệ thống vận hành và lò phản ứng của tàu không bị ảnh hưởng.

Sự cố xảy ra khi tàu Sevmorput hoạt động tại vùng Murmansk, phía Tây Bắc nước Nga, giáp với Phần Lan và Na Uy, cũng như với Biển Barents và Biển Trắng.

Công ty Atomflot điều hành đội tàu phá băng hạt nhân của Nga và là 1 đơn vị thuộc Tập đoàn hạt nhân Nhà nước Rosatom.

Theo Rosatom, con tàu này được đưa vào sử dụng năm 1988 và được nâng cấp tổng thể cách đây 1 thập kỷ. Đây là tàu vận tải phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Nga.