"Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019" sẽ ngồi ghế nhận vương miện khi đăng quang

ANTD.VN -  Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trong nước, người đẹp khi đăng quang sẽ ngồi ghế thay vì đứng.

Đó là tiết lộ thú vị từ Ban tổ chức cuộc thi “Miss World Việt Nam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019”. Theo đó, chiếc ghế đặc biệt này đã sẵn sàng xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 3-8 tới tại Đà Nẵng trong giây phút quan trọng nhất. Chủ nhân của chiếc ghế chính là người đẹp được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu. Việc ngồi ghế khi đăng quang là hình ảnh thường thấy ở nhiều sân chơi sắc đẹp lớn trên thế giới, trong đó có “Miss World – Hoa hậu Thế giới”, song đây là lần đầu tiên chiếc ghế này được đưa vào sử dụng trên sân khấu đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Chia sẻ về chiếc ghế này, đại diện Ban tổ chức “Miss World Việt Nam 2019” cho biết, chiếc ghế được làm từ chất liệu inox cao cấp do nhiều nghệ nhân lành nghề chế tác theo công nghệ hiện đại. Phần chân ghế kết hợp hoa văn tân cổ điện và công nghệ khắc nguyên khối. Ghế đăng quang còn được bọc nệm nhung màu xanh coban sang trọng, lấy cảm hứng từ tông màu chủ đạo của cuộc thi – màu xanh tượng trưng cho thiên nhiên và hòa bình.

Thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi "Miss World Việt Nam 2019"

Nhìn tổng thế, chiếc ghế được thiết kế hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống, cổ điển và sự hiện đại, tinh tế. Sau lưng ghế có họa tiết 5 cánh hoa sen bạc được cách điệu và điểm xuyết bằng hàng trăm viên đá quý tượng trưng cho những vì sao xanh lấp lánh, góp phần tôn lên vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi, vừa dịu dàng nhưng cũng rất hiện đại của tân Hoa hậu, đồng thời tiếp tục nâng bước cho đại diện Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc thế giới.

Tại thời khắc ngồi ghế nhận vương miện, tân Hoa hậu cũng sẽ nhận quyền trượng – vật phẩm biểu tượng cho nhan sắc và quyền uy của phái đẹp. Chiếc quyền trượng này được thiết kế lấy cảm hứng từ những vì sao tinh tú tỏa sáng trong dải Ngân hà. Đại diện Ban tổ chức “Miss World Việt Nam 2019” tiết lộ, quyền trượng đăng quang mang hình ảnh chiếc vương miện cùng những dải lụa xanh uốn cong mềm mại được điểm xuyến bằng 83 viên đá quý có màu sắc trắng, xanh đại diện cho vẻ đẹp tỏa sáng từ nhan sắc và trí tuệ của tân Hoa hậu. Điểm nhấn của chiếc quyền trượng là viên pha lê xanh 35 ly nổi bật, góp phần tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của người đẹp trong giây phút đăng quang.

Chiếc vương miện dành cho người đẹp đăng quang "Miss World Việt Nam 2019" có thiết kế khá gần với vương miện cuộc thi "Miss World - Hoa hậu Thế giới"

Về chiếc vương miện “Miss World Việt Nam 2019”, đại diện Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, chiếc vương miện này được thiết kế biểu trưng cho quyền lực và vẻ đẹp của thí sinh “tài sắc vẹn toàn, có bản lĩnh” được chấm giành chiến thắng cao nhất. Đặc biệt, không chỉ thiết kế vương miện dành cho Hoa hậu, mà Ban tổ chức còn có 2 chiếc vương miện khác dành cho 2 Á hậu. Cả ba chiếc vương miện này đều có gam màu chủ đạo là trắng và xanh. Trong đó, sắc trắng tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, sắc xanh biểu tượng cho  trí tuệ và lòng nhân ái.

Tuy nhiên, riêng chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu có trị giá lên tới 3 tỷ đồng, được tạo nên từ vàng kết hợp cùng 12 viên ngọc trai Akoya, 9 viên ngọc trai South Sea biểu tượng của sự may mắn, trường tồn và vĩnh cữu, 1641 viên kim cương và 581 viên đá Aquamarine. Điểm nhấn đáng chú ý mang đến vẻ đẹp và giá trị cho vương miện năm nay là ngọc trai. Ngọc trai được ví như báu vật từ biển cả bởi được sinh ra từ thực thể sống, mang tâm hồn – đó cũng chính là vẻ đẹp mà “Miss World Việt Nam” mong muốn tìm kiếm.

“Chúng tôi tin rằng, Tân Hoa hậu không chỉ sáng lấp lánh như ngọc trai, mà còn mang cả vẻ đẹp tâm hồn…một vẻ đẹp vì cộng đồng với đầy lòng nhân ái.” – đại diện Ban tổ chức “Miss World Việt Nam 2019” bày tỏ.

Trước thềm đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 3-8 tới tại Đà Nẵng, Ban tổ chức “Miss World Việt Nam 2019” cũng xác nhận, người đẹp chiến thắng tại cuộc thi này sẽ đồng thời giành vé đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh – “Miss World – Hoa hậu Thế giới”.

Mô hình sân khấu đêm chung kết cuộc thi 

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn của đêm chung kết “Miss World Viet Nam 2019”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ, anh sẽ mang đến một sân khấu hoành tráng với diện tích gần 1500 mét vuông được thiết kế theo chính biểu tượng của cuộc thi. Cụ thể, sân khấu này hứa hẹn ấn tượng với những đường “catwalk” dài là nơi để các thí sinh sải những bước đi tự tin, khoe trọn kĩ năng trình diễn của mình. Đây cũng là ý đồ của Tổng đạo diễn khi dành nhiều “đất diễn” nhất cho các thí sinh khẳng định mình. Không chỉ có những đường “runway” hiện đại, sân khấu đêm chung kết còn được thiết kế hệ thống hồ nước đan xen những khu rừng cảnh trí, mang đến một không gian đầy mê hoặc hứa hẹn là nơi thăng hoa của các tiết mục nghệ thuật.

Trước đó, Ban giám khảo đã chọn ra 39 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc "Miss World Việt Nam 2019". Sau những giây phút toả sáng trên sân khấu, các thí sinh đã bắt tay thực hiện hành trình nhân ái với chuỗi dự án xúc động và truyền cảm hứng. Đúng với thông điệp chính của cuộc thi “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” các thí sinh đã tìm đến, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, mang cảm hứng nhân ái từ những con người bình dị để lan toả với những hành động nhân văn gieo mầm sự sống, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng hướng đến một lối sống văn minh. 

Ngoài những phần thi quan trọng đáng chú ý, "Dances of Việt Nam" là một trong những điểm nhấn đặc biệt của vòng chung kết. Nếu như cuộc thi "Miss World" thường có phần mở màn ấn tượng với vũ đạo đặc trưng của các quốc gia trên thế giới thì "Miss World Việt Nam" sẽ mở màn bằng tiết mục tổng hoà những điệu múa của các dân tộc Việt Nam. Các thí sinh đã trải qua một vòng sơ tuyển "Dances of Việt Nam", những thí sinh đã thể hiện xuất sắc một điệu múa mang đậm văn hoá dân tộc sẽ được trình diễn độc lập trong tiết mục mở màn.