Hoa hậu Ngọc Anh "tái xuất" lạ lẫm với mái tóc xù

ANTĐ - Một sự thay đổi “đúng lúc” trước giờ G của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh với vai trò thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Duyên dáng xứ Thanh 2015” sắp diễn ra đêm chung kết vào ngày 10-10 tới đây.


Đã hơn 2 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, công chúng vẫn không quên hình ảnh Nguyễn Ngọc Anh với “khuôn trăng đầy đặn” rạng ngời và mái tóc dài mượt mà đen nhánh. Sau đăng quang, Hoa hậu Ngọc Anh đã không ngừng nỗ lực và hoàn thành tốt các vai trò của mình.
Bên cạnh việc luôn thực hiện đầy đủ “nhiệm vụ” của một Hoa hậu đối với cộng đồng, Hoa hậu Ngọc Anh còn tích cực chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện của riêng mình hoặc tham gia vào các chương trình từ thiện khác.
Ngoài ra, cô cũng dành thời gian để có thể tiếp tục hoàn thành tốt lịch học tập ở Trường Đại học Mở - nơi cô đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
Đó cũng chính là lý do mà công chúng ít thấy sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Anh tại các sự kiện cũng như trên mặt báo.
Tuy nhiên, thời gian này Hoa hậu Ngọc Anh đang có một chút “bận rộn” hơn với việc đồng hành cùng cuộc thi “Duyên dáng xứ Thanh 2015” với vai trò thành viên Ban giám khảo.
Tham gia thành phần Ban giám khảo, ngoài Hoa hậu Ngọc Anh còn có sự góp mặt của NTK Việt Hùng, Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, nhà báo Nguyễn Cao Cường và ca sĩ Trần Hữu Kiên.
“Duyên dáng xứ Thanh 2015” là cuộc thi nhằm tìm ra những người đẹp đủ trí tuệ, sắc đẹp và bản lĩnh đại diện xứ Thanh quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa đến với nhân dân trong nước và du khách quốc tế.
Với vai trò là người “cầm cân nảy mực”, công chúng có thể thấy một Ngọc Anh trưởng thành hơn rất nhiều so với những thời gian trước đây.
Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi của cuộc thi, Hoa hậu Ngọc Anh đã thực hiện bộ hình theo phong cách khác lạ tại FLC Resort Sầm Sơn, trong đó đặc biệt gây chú ý là mái tóc xù lạ lẫm.
Được biết, sau khi kết thúc cuộc thi “Duyên dáng xứ Thanh” Hoa hậu Ngọc Anh sẽ có chuyến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao Hà Giang.