HLV Troussier có 5/6 tuyển thủ từng sút tung lưới Indonesia ở vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có 6 cầu thủ Việt Nam từng ghi tổng cộng 7 bàn vào lưới đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong đó 5 người vừa được HLV Troussier triệu tập cho cuộc tái đấu cuối tháng 3 này.

HLV Philippe Troussier vừa triệu tập 33 cầu thủ hội quân đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Indonesia (ngày 21-3 và 26-3).

Đa số cầu thủ được triệu tập đều nhiều lần "ăn cơm tuyển", trong đó đáng chú ý là 5 cái tên từng chọc thủng lưới Indonesia ở giải đấu tương tự - vòng loại thứ hai World Cup 2022 gồm Văn Thanh, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng và Tiến Linh.

HLV Troussier gọi lại 5/6 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Indonesia tại vòng loại World Cup 2022

HLV Troussier gọi lại 5/6 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Indonesia tại vòng loại World Cup 2022

Cụ thể tại trận lượt đi ngày 15-10-2019, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thắng Indonesia 3-1 nhờ các pha lập công của Duy Mạnh (phút 26, Ngọc Hải (phút 55) và Tiến Linh (phút 61).

Đến trận lượt về ngày 7-6-2021, lần lượt Tiến Linh (phút 51), Quang Hải (phút 62), Công Phượng (67), Văn Thanh (phút 74) ghi bàn để mang về chiến thắng 4-0 cho Việt Nam. Đây đồng thời là chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam - Indonesia.

Ngoại trừ Quế Ngọc Hải vắng mặt do chấn thương cơ khép háng chưa lành, 5 cầu thủ còn lại ghi bàn vào lưới Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 đều được HLV Troussier gọi trở lại.

Trong số này, ngoại trừ Quang Hải đang có phong độ cao khi dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" nội tại V-League 2023/24 thì Tiến Linh và Công Phượng vấp phải sự hoài nghi.

Tiến Linh mới tìm lại cảm giác ghi bàn với cú đúp vào lưới SLNA hôm 9-3, sau thời gian dài mờ nhạt tại Bình Dương. Còn Công Phượng thậm chí số phút ra sân tại J-League trong hơn một năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Song có lẽ, cái duyên ghi bàn vào lưới Indonesia và kinh nghiệm khi đối đầu đối thủ duyên nợ này của cả hai đã tác động không nhỏ tới quyết định của HLV Troussier.

Tất nhiên, nhiệm vụ ghi bàn cho tuyển Việt Nam hiện tại không chỉ phụ thuộc số cầu thủ trên.

Ở danh sách tập trung lần này, nhà cầm quân người Pháp trao cơ hội cho 6 tiền đạo, ngoài Tiến Linh, Công Phượng còn có tài năng trẻ là Đình Bắc, Văn Tùng và hai chân sút đang có phong độ cao là Mạnh Dũng và Văn Toàn.

Bên cạnh đó, các cầu thủ tuyến dưới cũng đều sẵn sàng lập công, trong sơ đồ chiến thuật ưu tiên tấn công của nhà cầm quân người Pháp.