HLV Park Hang-seo từ chối nói về sức mạnh tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở buổi họp báo sau trận thắng Malaysia 3-0, HLV Park Hang-seo từ chối đánh giá về sức mạnh ĐT Việt Nam, trong khi người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe lại coi đây là một bài học lớn.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Park nói: "Malaysia luôn là đối thủ khó chơi. Vì thế hôm nay tôi rất vui với chiến thắng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức".

Sau trận ra quân chưa như ý trước ĐT Lào, ĐT Việt Nam đã phần nào cho thấy dáng vóc của nhà vô địch khi đè bẹp Malaysia 3-0. Tuy nhiên, thầy Park lại từ chối đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo từ chối đánh giá sức mạnh ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo từ chối đánh giá sức mạnh ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)


"Thật khó để đánh giá về sức mạnh của bản thân mình. Đó là việc khó và cũng không nên làm. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Họ đã nỗ lực hết sức. Tôi mãn nguyện và hài lòng về sự cố gắng của toàn đội. Còn việc đánh giá xin nhường cho người khác", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Nhận định về đối thủ tiếp theo, cũng là đội đang dẫn đầu bảng Indonesia, thầy Park cho biết: "Với sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Indonesia chơi rất tốt, tích cực và thay đổi rất nhiều so với hồi tháng 6. HLV Shin và tôi cùng là người Hàn Quốc, đó là một người tôi yêu quý. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để ĐT Việt Nam có trận thắng đẹp ở lần gặp Indonesia sắp tới".

Trong khi HLV Park từ chối đánh giá sức mạnh của mình, thì đối thủ của ông - HLV Tan Cheng Hoe lại tỏ ra chấp nhận sau trận thua 0-3 của Malaysia.

"Tôi không bất ngờ vì cách nhập cuộc của ĐT Việt Nam. Tôi biết rõ cách họ triển khai bóng, nhưng các cầu thủ của tôi đã không làm tốt ở trận này. Họ cần coi đây là một bài học lớn", ông Tan nói.

"Nếu Malaysia có đủ đội hình, chúng tôi có thể tự tin hơn khi gặp Việt Nam. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức nhưng trong bóng đá bạn phải tập trung ở từng pha bóng để có kết quả tốt. Nhìn chung, tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Họ cần phải nhanh chóng quên đi thất bại này để dồn sức cho trận tiếp theo", HLV trưởng ĐT Malaysia thêm vào.