HLV Kiatisak muốn nâng tầm Quang Hải, đưa CLB Công an Hà Nội ra đấu trường châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chia sẻ trong ngày nhậm chức, HLV trưởng Kiatisak bày tỏ mục tiêu nâng tầm cầu thủ, xây dựng lối đá đẹp, đưa CLB Công an Hà Nội tới chức vô địch V-League, giành vé AFC Champions League và có lượng fan đông đảo.

PV: Chúc mừng ông trở thành HLV trưởng CLB Công an Hà Nội! Dẫn dắt một đội bóng đang là đương kim vô địch, giàu tham vọng, có dàn cầu thủ sao số có khiến ông áp lực?

HLV Kiatisak: Ồ, tôi không thấy áp lực gì cả, ngược lại tôi rất vui và vinh dự khi được dẫn dắt một đội bóng như Công an Hà Nội. Tôi biết đội có nhiều cầu thủ rất chất lượng, kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Tôi hi vọng sẽ góp sức mình để nâng tầm cầu thủ của đội.

HLV Kiatisak cùng đại diện lãnh đạo, cổ động viên CLB Công an Hà Nội trong ngày ký kết hợp đồng

HLV Kiatisak cùng đại diện lãnh đạo, cổ động viên CLB Công an Hà Nội trong ngày ký kết hợp đồng

PV: Ông có kế hoạch nào để phát huy hết tố chất, khả năng của Quang Hải – cầu thủ bị đánh giá là chưa tìm lại phong độ tốt nhất thời gian qua?

HLV Kiatisak: Tôi muốn Quang Hải được nổi tiếng hơn, không chỉ ở Việt Nam. Tôi có kế hoạch để Quang Hải có thể chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận, phô diễn hết khả năng. Và không riêng Quang Hải mà với các cầu thủ khác nữa.

PV: Lý do nào khiến ông tạm biệt HAGL để dẫn dắt CLB Công an Hà Nội. Ông đặt mục tiêu nào với đội bóng mới?

HLV Kiatisak: Lý do chính là tôi muốn đến đây. CLB Công an Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Tấn Tài, Văn Thanh… Họ đều là càu thủ tốt. Làm việc với CLB Công an Hà Nội như làm việc với đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Tôi muốn phát huy hết khả năng cầu thủ, muốn họ tiến bộ và nổi tiếng hơn.

Mục tiêu của CLB Công an Hà Nội thì mọi người hẳn đều biết, đó là bảo vệ thành công chức vô địch. Tất nhiên với mục tiêu đó, tôi sẽ phải làm việc hết sức.

Ở V-League, tôi từng cùng HAGL dẫn đầu V-League 2021 sau 12 vòng đấu trước khi giải bị huỷ vì đại dịch. Mọi đội bóng dự giải đều mong muốn vô địch và CLB Công an Hà Nội cũng vậy. Tôi đến đây để góp sức giúp đội bóng ngành Công an viết lịch sử lập cú đúp vô địch V-League, xa hơn là giành suất dự AFC Champions League, so tài cùng các đội bóng hàng đầu của Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út… Đó là lý do, mục tiêu và động lực của tôi ở Công an Hà Nội FC.

HLV Kiatisak tự tin xây dựng lối đá đẹp, đưa CLB Công an Hà Nội tới chức vô địch V-League, giành vé AFC Champions League và có lượng fan đông đảo

HLV Kiatisak tự tin xây dựng lối đá đẹp, đưa CLB Công an Hà Nội tới chức vô địch V-League, giành vé AFC Champions League và có lượng fan đông đảo

PV: Xuất thân là một tiền đạo nổi tiếng Đông Nam Á, lại sở hữu trong tay dàn cầu thủ chất lượng, ông sẽ xây dựng triết lý bóng đá nào cho CLB Công an Hà Nội?

HLV Kiatisak: Đó sẽ là một thứ bóng đá đẹp, kỹ thuật, song chắc chắn phải là có 3 điểm (chiến thắng). Bóng đá ngoài hiệu quả, theo tôi quan trọng còn phải chơi ấn tượng để hút khán giả, người hâm mộ. CLB Công an Hà Nội nằm tại Thủ đô Hà Nội với hơn 10 triệu dân. Tôi hi vọng với lối đá đẹp, đội bóng không chỉ hút người hâm mộ ở tại Hà Nội mà còn là các tỉnh thành khác tại Việt Nam, xa hơn là fan Đông Nam Á. Ở bất cứ đội bóng nào, ngoài mục tiêu thành tích, tôi cũng muốn phát triển lượng cổ động viên của đội đó.

PV: Ông có kế hoạch nào về nhân sự sau khi nhậm chức không, chiêu mộ các cầu thủ tốt của Thái Lan chẳng hạn?

HLV Kiatisak: Ồ đó là ý tưởng hay. Tôi đã từng làm việc với một số ngôi sao của bóng đá Thái Lan như Chanathip, Theerathon… Vấn đề này là tương lai xa, giờ tôi chưa thể nói trước được điều gì. Song, cá nhân tôi không chỉ muốn cầu thủ Thái tới V-League mà còn muốn cầu thủ Việt tới Thai-League, bởi cầu thủ việt rất có tố chất, tài năng, hoàn toàn có thể làm điều đó.

Cám ơn và chúc ông thành công!