HLV Kiatisak đi tìm chức vô địch quốc gia đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dàn cầu thủ chất lượng cùng sự tin tưởng, hỗ trợ tối đa từ lãnh đạo CLB Công an Hà Nội sẽ là bệ phóng để HLV Kiatisak Senamuang tiến tới chức vô địch quốc gia đầu tiên, sau 18 năm cầm quân.

Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài 18 năm, Kiatisak là một tượng đài của bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á nói chung, với 3 chức vô địch AFF Cup, 4 huy chương vàng SEA Games.

Ông đồng thời là cầu thủ hiếm hoi vô địch 3 giải quốc gia khác nhau, lần lượt cùng CLB Krung Thai Bank (vô địch Thái Lan 1989, 1993), Singapore Armed Forces (vô địch Singapore 2002) và Hoàng Anh Gia Lai (vô địch 2003, 2004).

CLB Công an Hà Nội là điểm tựa tốt để HLV Kiatisak thực hiện giấc mơ vô địch quốc gia và dự AFC Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân

CLB Công an Hà Nội là điểm tựa tốt để HLV Kiatisak thực hiện giấc mơ vô địch quốc gia và dự AFC Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân

Giã từ sự nghiệp thi đấu, Kiatisak chuyển sang công tác huấn luyện và ghi dấu ấn với cú đúp vô địch AFF Cup 2014, 2016, huy chương vàng SEA Games 2013.

Thế nhưng ở cấp độ CLB, suốt 18 năm qua, chiến lược gia này vẫn đi tìm chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Và lúc này, CLB Công an Hà Nội được xem là bệ phóng lý tưởng để Kiatisak thoả nguyện.

"CLB Công an Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia, tại đây, tôi như đang làm việc với đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Mục tiêu của đội bóng cũng như của tôi là vô địch V-League 2023/24", HLV Kiaitsak chia sẻ trong ngày nhậm chức "thuyền trưởng" đội bóng ngành Công an hồi tháng 1.

Chưa đầy 2 tháng làm việc ở môi trường mới cùng dàn lãnh đạo và cầu thủ mới, Kiatisak cho thấy sự hoà nhập tốt, giúp CLB Công an Hà Nội thăng hoa, ổn định với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hoà) tại V-League.

HLV Kiatisak thành công trong việc hồi sinh Quang Hải, phát huy tối đa năng lực các cầu thủ đội Công an Hà Nội

HLV Kiatisak thành công trong việc hồi sinh Quang Hải, phát huy tối đa năng lực các cầu thủ đội Công an Hà Nội

Đặc biệt, HLV Kiatisak chú trọng và biết cách phát huy hết khả năng cầu thủ, giúp họ tiến bộ, biến Quang Hải từ chỗ phong độ chạm đáy "lột xác" ấn tượng với 5 pha lập công để tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội V-League 2023/24.

Không chỉ sớm khẳng định năng lực cầm quân, HLV Kiatisak còn khéo léo gắn kết những cá nhân trong tập thể đội bóng nhiều ngôi sao như Công an Hà Nội. Hình ảnh nhà cầm quân người Thái Lan tự tay vào bếp nấu món ăn cho học trò, trêu đùa hay cùng học trò hát ca ở các hoạt động bên lề... dần trở nên thân thuộc.

Kiatisak đã thất bại mục tiêu vô địch V-League và dự đấu trường AFC Champions League sau 4 năm cầm quân tại Hoàng Anh Gia Lai. Song tại Công an Hà Nội FC, chiến lược gia 51 tuổi đang tiến từng bước vững chắc tới giấc mơ cuộc đời.