Hình ảnh hiện trường, vụ C-130 Mỹ chở 16 người đâm xuống mặt đất

ANTD.VN - Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ bị trục trặc ở độ cao 6.000 mét và rơi xuống vùng đồng bằng Mississippi hôm 10-7, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Hãng tin CNN vừa cho biết, một máy bay quân sự của Mỹ đã gặp tai nạn thảm khốc, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Toàn bộ phi hành đoàn 16 người trên chiếc máy bay quân sự KC-130 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng khi bị rơi xuống một cánh đồng gần Greenwood, bang Mississippi.

 "Không một ai sống sót", ông Fred Randle, Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Leflore báo tin. Hình ảnh thảm khốc tại hiện trường máy bay rơi.

Cột khói bốc cao tại hiện trường máy bay gặp nạn.

Cảnh sát trưởng Ricky Banks của hạt Leflore nói với AP, chiếc máy bay vận tải quân sự KC-130 bị rơi cách phía bắc Jackson khoảng 135 km.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương), mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trong bán kính 8km.

Người phát ngôn Thủy quân Lục chiến Mỹ, đại úy Sarah Burns tuyên bố, chiếc KC-130 của Thủy quân Lục chiến "gặp nạn" vào chiều 10.7, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các thông tin ban đầu cho biết, chiếc KC-130 của hãng Lockheed có thể cất cánh từ căn cứ hải quân ở Millington và chở theo đạn dược.

 Đài không lưu vẫn quan sát được máy bay ở Memphis, trước khi nó gặp trục trặc ở độ cao 6.000 mét và rơi xuống đất.

C-130 là một trong những máy bay quân sự thành công nhất của quân đội Mỹ.

Tuy ra đời cách đây hơn 6 thập kỷ, nhưng những phiên bản nâng cấp mới vẫn còn đang được sản xuất. Hình ảnh một vụ tai nạn liên quan đến C-130.

Ước tính có khoảng hơn 2.300 chiếc C-130 với đủ các biến thể được sản xuất và chúng đang phục vụ tích cực tại hàng chục quốc gia.

Phiên bản mới nhất được phát triển từ C-130 là chiếc C-130J-SOF mới được ra mắt tháng 6 vừa qua.