Hiểm nguy rình rập các khu công nghiệp

ANTĐ - Người lao động trong các KCN-KCX tại TP.HCM rất khó khăn trong việc duy trì việc làm ổn định, đảm bảo cuộc sống. Những ám ảnh sẽ bị trộm cướp, bị hành hung, bị sàm sỡ của công nhân luôn hiện hữu.

Sau những giờ làm việc vất vả, người lao động

trong các KCN-KCX còn phải đối mặt với nỗi lo tội phạm. Ảnh minh hoạ

Gia tăng nhiều vụ việc

Nhiều doanh nghiệp có nhà máy sản xuất ở các KCN thuộc TP.HCM như Vĩnh Lộc, Tân Tạo nằm trên địa bàn giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cho biết, gần đây tình hình trộm cắp, cướp giật, trấn lột tài sản của công nhân và doanh nghiệp tăng mạnh. Ông Võ Việt Đức, giám đốc công ty sản xuất văn phòng phẩm có nhà máy ở KCN Tân Tạo, quận Bình Tân cho biết, ông nghe nhiều công nhân phàn nàn chuyện bị các đối tượng xấu trấn lột, giật ĐTDĐ, tiền, thậm chí bị cướp xe gắn máy vào buổi tối tan ca sau 21h hoặc sáng sớm.

Ông Nguyễn Đình Phi, giám đốc điều hành nhà máy chế biến thủy sản trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũng bức xúc: Do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên khi có mối hàng, chúng tôi thường huy động công nhân tăng ca, tăng giờ, nhiều hôm về 1-2h sáng, khi đi qua KCN dài cả chục km vắng vẻ, cả chủ doanh nghiệp lẫn công nhân rất lo lắng, kẻ xấu bên ngoài các KCN thường sẵn sàng tấn công nếu chẳng may công nhân va chạm; khá nhiều đối tượng trêu ghẹo, sàm sỡ các nữ công nhân...

Ông Trần Văn Giáp, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Đức tại cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn kể: Gần đây tại KCN Vĩnh Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp của, giết người giữa ban ngày, công nhân trong các KCN rất sợ. Công việc thì bấp bênh, đi lại thì không an toàn, nhất là những ngày lĩnh lương. Nhiều công nhân còn bị kẻ xấu quanh khu vực KCN tấn công trên đường tan ca trở về nhà trọ chỉ vì những chuyện rất vớ vẩn như: tổ chức cho anh em chơi thể thao ở khu vực gần khu dân cư, doanh nghiệp sản xuất trong KCN gây tiếng ồn, anh em nam giới bênh nữ công nhân khi bị trai làng trêu ghẹo...

Bà Huỳnh Minh Hoa, Giám đốc nhân sự - hành chính Công ty cổ phần Sài Gòn Food trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũng tâm sự: Thời điểm công ty trả lương cho người lao động là nguy hiểm nhất bởi không biết từ đâu, những kẻ trấn lột, trộm cắp nắm thông tin rất chính xác ngày, giờ và chúng thường lượn quanh các tốp công nhân tan ca trở về, tại các trạm ATM... Vào những ngày này, công ty thường yêu cầu lực lượng bảo vệ, an ninh trong KCN tăng cường tuần tra, phát hiện những kẻ khả nghi nhằm ngăn chặn những tình huống xấu hoặc có biện pháp hỗ trợ người lao động, song những bất ổn vẫn xảy ra, nhiều công nhân vẫn bị “xin đểu”, ai lên tiếng phản đối hoặc chống lại, bọn tội phạm sẽ đe dọa, tấn công...

Chưa hết, theo ông Lữ Trung Đạt, thành viên HĐQT Công ty CP Lệ Hoa tại tiểu KCN Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, ngay trong nhiều công ty cũng có kẻ xấu cấu kết với đồng bọn bên ngoài để trộm cắp. Nắm rõ “đường đi nước bước” của công ty, các bảo vệ đã phối hợp với kẻ gian mang cả xe tải đến tẩu tán tài sản của doanh nghiệp.


Cần nhiều giải pháp

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng CAH Bình Chánh cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình mất an ninh, trộm cướp gia tăng quanh các KCN - KCX là do mật độ doanh nghiệp đầu tư nhà máy ngày càng dày đặc, lực lượng công nhân làm việc tăng, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng, camera theo dõi của ban quản lý KCN lại chưa được đầu tư. Các lực lượng bảo vệ các KCN được giao tuần tra các tuyến đường đi qua KCN, các khu vực giáp ranh khu dân cư lân cận lại thiếu trách nhiệm, không phát hiện các đối tượng vãng lai nhằm kịp thời báo cho công an triệt xóa, đẩy đuổi nên đã biến các khu vực vắng vẻ này thành “điểm đen” về ANTT. Bà Hoa - Công ty cổ phần Sài Gòn Food cho biết thêm, tại nhiều KCN, cụ thể là KCN Vĩnh Lộc, hệ thống tường rào giữa KCN và khu vực dân cư giáp ranh khá sơ sài, tường đổ, hàng rào gãy, nhiều đường rẽ rất vắng vẻ là cơ hội gây án và tẩu thoát của bọn tội phạm, trong khi lực lượng bảo vệ trong KCN mỏng, tuần tra không thường xuyên, chốt chặn rất ít.

Bên cạnh đó, các biện pháp xử lý các tình huống vi phạm an ninh, trật tự cũng chưa được phối hợp tốt giữa bảo vệ KCN và lực lượng công an xã, huyện. Chỉ khi xảy ra những vụ cướp nghiêm trọng, lực lượng bảo vệ KCN mới tăng cường hoạt động, nhưng sau đó buông lỏng, khiến các doanh nghiệp và công nhân rất bất an. Ông Vũ Đức Toàn, chủ doanh nghiệp may xuất khẩu thuê tại KCN Tân Bình cho rằng lực lượng bảo vệ KCN và bảo vệ của từng công ty cần có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải có ý thức hơn trong việc huấn luyện đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp; Ban quản lý các KCN cũng cần đề xuất với CATP.HCM xây dựng lực lượng công an trong KCN để phối hợp bảo vệ KCN, kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra xung quanh công ty, nhà máy và bên ngoài các KCN, chống lại mọi đe dọa về ANTT trộm cắp, giết người, cướp của, hãm hiếp đối với doanh nhân, chuyên gia, người lao động. Đồng thời các ban ngành cần tổ chức các lớp huấn luyện phòng bị cho người lao động, như Đoàn Thanh niên các KCX - KCN TP.HCM cùng NVH Thanh niên phối hợp tổ chức lớp dạy võ miễn phí cho nữ công nhân KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức, giúp họ tự tin, bình tĩnh đối phó, bảo vệ lẫn nhau trước những kẻ xấu trấn lột, cướp, hãm hiếp trên đường đi làm qua những khu vực vắng, khuya...