Hi hữu SEA Games: 1 nội dung, 2 nhà vô địch !?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả võ sỹ Hồng Ân của Việt Nam và Meilanie của Indonesia đều được trao huy chương Vàng nội dung 50-55kg nữ môn pnecak silat SEA Games 32.

Chung kết hạng 50-55kg nữ diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng môn pencak silat SEA Games 32 diễn ra căng thẳng cả trong lẫn ngoài thảm đấu.

Nguyễn Hoàng Hồng Ân của Việt Nam dù bị Meilanie của Indonesia dẫn 61-43 nhưng đã thực hiện thành công đòn bẻ khớp (khoá tay), vì thế trọng tài xử võ sỹ Việt Nam thắng knock-out theo đúng tinh thần luật mới ban hành năm 2022.

Trang chủ SEA Games chỉ tính HCB cho Meilanie (ảnh trên), dù võ sỹ này vẫn nhận HCV từ ban tổ chức tại lễ trao thưởng, bên cạnh nhà vô địch Nguyễn Hoàng Hồng Ân của Việt Nam (ảnh dưới)

Trang chủ SEA Games chỉ tính HCB cho Meilanie (ảnh trên), dù võ sỹ này vẫn nhận HCV từ ban tổ chức tại lễ trao thưởng, bên cạnh nhà vô địch Nguyễn Hoàng Hồng Ân của Việt Nam (ảnh dưới)

Trang chủ SEA Games xác nhận Hồng Ân thắng Meilanie
Trang chủ SEA Games xác nhận Hồng Ân thắng Meilanie

Tuy nhiên phía ban huấn luyện Indonesia phản ứng, cho rằng đòn khoá tay của Hồng Ân chưa thật sự thành công, vì thế, việc xử thắng knock-out là không thuyết phục. Căng thẳng hơn khi ban huấn luyện hai đội xảy ra xô xát ngay tại nhà thi đấu.

Ban tổ chức sau đó tạm "treo" HCV này lại. Phía Việt Nam ngay sau đó làm đơn khiếu nại và theo Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh thông tin, ban tổ chức đã quyết định trao HCV cho Hồng Ân.

Bất ngờ hơn là tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao HCV cho cả Hồng Ân và Meilanie, đồng thời cử quốc thiều của Indonesia và Việt Nam (thông thường chỉ quốc thiều của quốc gia VĐV vô địch mới được cử lên tại lễ trao huy chương), trong đó quốc thiều Indonesia được cử trước.

Tấm HCV "phát sinh" sau quyết định của ban tổ chức dấy lên lo ngại sẽ làm hưởng tới xếp hạng chung cuộc của môn pencak silat và thành tích toàn đoàn nói chung.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, trang chủ SEA Games 32 vẫn xác nhận Hồng Ân là nhà vô địch và Meilanie chỉ giành HCB. Thành tích này cũng hiển thị trong thành tích chung của hai đoàn thể thao Việt Nam và Indonesia.

Theo đó, kết thúc môn pencak silat, đoàn Indonesia xếp nhất toàn đoàn khi giành 8 HCV (không có HCV hạng 50-55kg nữ mà Meilanie góp mặt) trên tổng số 22 bộ huy chương. Trong khi Việt Nam và Malaysia xếp sau với cùng 4 HCV.

Hiện chưa rõ việc trao HCV cho Meilanie tại lễ trao thưởng là mang tính động viên hay sẽ tính vào thành tích xếp hạng chung cuộc của đoàn thể thao Indonesia khi SEA Games 32 chính thức hạ màn.

Indonesia chính là quê hương của môn pencak silat và nhiều lần xếp đầu toàn đoàn ở các cuộc thi khu vực.