Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntesepek giúp Nga thay đổi cục diện chiến trường

ANTD.VN - Quân đội Nga đặt rất nhiều hy vọng vào hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntesepek với mong muốn chúng sẽ giúp họ thay đổi cục diện giao tranh.

Nhằm mục đích duy trì ưu thế vượt trội về pháo binh, Quân đội Nga đã đặt hàng nhà máy sản xuất thêm một lô hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntesepek vô cùng uy lực.

Vũ khí này là một cách chắc chắn để gây ra nhiều thiệt hại hơn cho các mục tiêu đối phương. Vào cuối tháng 9/2022, một lô TOS-1A nâng cấp đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga và gửi tới Ukraine.

Các tên lửa nhiệt áp của TOS-1A có âm thanh đặc biệt đáng sợ đáng sợ, vì chúng sử dụng nhiên liệu nổ và vòi phun tạo lửa, gây ra những đám cháy kinh hoàng với mức độ hủy diệt cực kỳ khủng khiếp.

Nhà sản xuất Omsktransmash đã cải tiến TOS-1A Solntesepek và gửi mẫu mới nhất ra tiền tuyến. TOS-1A hiện đại hóa hiện có hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc mới, đường dẫn cho bệ phóng và hệ thống kiểm soát hỏa lực được máy tính hóa.

TOS-1A có khả năng được sử dụng trong tác chiến tại các chiến hào của Ukraine, vì tổ hợp phun lửa có hiệu quả trong việc đốt cháy các khu vực được đào sẵn. Vũ khí này được xem như hỏa lực trực tiếp, sẽ bắn dọn đường để xe tăng tiến lên.

Tên lửa nhiệt áp hoạt động bằng cách tạo ra một đám mây khí và giải phóng xuống mục tiêu. Nhiên liệu cháy sẽ đi qua các vết nứt và khe hở nếu đối tượng là xe bọc thép hoặc xe tăng. Nó cũng được sử dụng để chống lại các tòa nhà, nơi chất cháy rò rỉ qua lỗ hở trong cấu trúc.

Sau đó có một vụ nổ lớn và oxy xung quanh mục tiêu bị hút sạch, dẫn đến một đám mây cháy khổng lồ. Điều này gây sát thương mục tiêu mềm và bất kỳ người nào ở trong vùng nổ. Những người sống sót sẽ bị thương nặng do hít thở không khí xung quanh vụ nổ.

Các hệ thống TOS-1A trước đó được đặt trên khung xe tăng T-72, phiên bản TOS-1A sau này được đặt trên khung gầm T-90. Kíp lái gồm 3 người điều khiển phương tiện phóng BM-1. Họ có thể thiết lập và khai hỏa trong vài phút.

Mỗi bệ phóng cỡ 220 mm này bao gồm tất cả 24 ống, và những ống nói trên cũng có thể phóng tên lửa cháy ngoài những ống có đầu đạn nhiệt áp. Tất cả 24 quả đạn có thể được bắn trong vòng 6 giây.

Tên lửa có trọng lượng 172 kg với đầu đạn nặng 13 kg. Tầm bắn của chúng tối đa là 6 km nhưng hiệu quả chỉ trong vòng 3 - 4 km, ngắn hơn nhiều so với các hệ thống tên lửa phóng loạt khác mà Quân đội Nga sử dụng.

Điều đáng lo ngại là TOS-1A đã được sử dụng trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổ hợp phun lửa hạng nặng này rất đáng sợ, đặc biệt là ở chế độ nhiệt áp. Nga đã đặt hàng nhiều hơn và nhà sản xuất liên tục các biến thể cải tiến.

Moskva còn cho biết họ không thấy có vấn đề gì khi bán vũ khí này trên thị trường xuất khẩu, để các quốc gia khác có cơ hội sở hữu một phương tiện tấn công đáng sợ với khả năng hủy diệt vô cùng lớn này.

Việc sử dụng TOS-1A có mức độ ảnh hưởng tâm lý cao đối với quân địch. Ngoài ra Solntsepek còn có thể được sử dụng để chống lại các kho nhiên liệu, gây ra những vụ cháy vượt ngoài tầm kiểm soát.

Quân đội Nga hy vọng với sự bổ sung số lượng lớn hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepk, họ sẽ giành lại được một số vùng đất đã mất vào tay lực lượng vũ trang Ukraine.